88 học viên Hà Tĩnh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2019 - 2021
Chiều 24/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Trần Phú và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K70.B29 hệ không tập trung, khóa 2019 - 2021.
Dự khai mạc có PGS.TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; lãnh đạo các đơn vị liên quan và 88 học viên tham gia khóa học.
Thạc sỹ Nguyễn Trọng Phán - chuyên viên Vụ Quản lý đào tạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công bố quyết định mở lớp.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo cho hay: Chương trình học được xây dựng khoa học, nghiêm túc, công phu sẽ cung cấp các kiến thức bổ ích, thiết thực; vì vậy yêu cầu mỗi học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ kiến thức.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị học viên chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của lớp học; mạnh dạn chia sẻ, học hỏi các kinh nghiệm trong quản lý, lãnh đạo để áp dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị...
Tham gia khóa học, các học viên sẽ nghiên cứu 19 môn học; 6 chuyên đề ngoại khóa với nội dung về triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chính trị học, nhà nước và pháp luật...
Thu Hà
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Chân dung Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh
Cựu binh làm đầu tàu, thôn vùng giáo thành mô hình “dân vận khéo”
Thạch Hà sớm ổn định và hoạt động bộ máy mới sau sáp nhập xã
Thạch Hà sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chính thức đổi tên gọi
Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh công bố nghị quyết về sáp nhập xã
“Đảng viên 76” quyên góp tiền, hỗ trợ thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020
32 cán bộ xin thôi việc, Can Lộc giải bài toán dôi dư sau sáp nhập