Cán bộ Viện Quan hệ quốc tế dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 3/7, đoàn cán bộ Viện Quan hệ quốc tế (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và tham quan khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc (Can Lộc).

Cán bộ Viện Quan hệ quốc tế dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước và dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. (Trong ảnh: Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Phan Văn Rân dâng vòng hoa tưởng niệm tại khu mộ 10 liệt nữ TNXP)

Cán bộ Viện Quan hệ quốc tế dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, đoàn cán bộ Viện Quan hệ quốc tế bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, giải phóng dân tộc.

Cán bộ Viện Quan hệ quốc tế dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Cũng trong buổi sáng nay, đoàn đã có buổi tham quan, khảo sát thực tế khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc.

Cán bộ Viện Quan hệ quốc tế dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Qua tham quan thực tế, đoàn đánh giá cao thành quả của thôn Sơn Bình nói riêng và huyện Can Lộc nói chung trong cuộc vận động xây dựng NTM thời gian qua. Tại đây, các bên cũng đã trao đổi, thảo luận về các nội dung, vấn đề trong quá trình thực tiễn xây dựng NTM như: Công tác tuyên truyền, điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu đặc sản, vận động giải tỏa hành lang giao thông, xóa bỏ vườn tạp... (Trong ảnh: Đoàn cán bộ Viện Quan hệ quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ thôn Sơn Bình)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast