Đảng viên đi đầu bước trước xây dựng 16/26 vườn mẫu ở xã NTM nâng cao Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Từ một xã “đi sau”, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đạt chuẩn NTM năm 2016 và NTM nâng cao năm 2019. Điều đáng nói, toàn xã có 26 vườn mẫu đạt chuẩn thì có tới 16 vườn là của đảng viên.

Đảng viên đi đầu bước trước xây dựng 16/26 vườn mẫu ở xã NTM nâng cao Cẩm Xuyên

Ngoài việc kết nối, chỉ đạo bà con làm vườn mẫu, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đảng viên Nguyễn Như Liên cùng vợ luôn tất bật với khu vườn mẫu của gia đình

Là một đảng viên - tổ trưởng tổ liên gia, đồng thời tham gia một số hoạt động đoàn thể khác trong thôn, đầu năm 2016, khi xã triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/HU của BTV Huyện ủy về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, ông Nguyễn Như Liên ở thôn Yên Khánh là một trong những người được giao xây dựng vườn mẫu đầu tiên của xã Cẩm Vịnh.

Từng là một khu vườn sản xuất rau màu, được hỗ trợ vốn và xây dựng vườn mẫu đảm bảo tiêu chí, khu vườn của ông Liên không những được đổi thay căn bản về quy hoạch, phân vùng, phân lô rõ ràng mà còn nâng cao một bước nguồn thu nhập hàng năm.

Đảng viên đi đầu bước trước xây dựng 16/26 vườn mẫu ở xã NTM nâng cao Cẩm Xuyên

Vườn mẫu của ông Liên là một trong những điểm tham quan của giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn

Với diện tích gần 2.000m2, vườn mẫu của ông được cơ cấu theo hình thức đa cây con. Ngoài các loại rau, đậu ngắn ngày, còn có nhiều loại cây dài ngày như: thanh long, cam, ổi… đều đã cho thu nhập. Ông bà còn nuôi trên 200 con gà giống và gà thịt, hàng chục con lợn và thường xuyên có 4-5 con bò nhốt.

“Từ chỗ mỗi năm thu nhập chỉ vài chục triệu đồng, từ khi xây dựng vườn mẫu đến nay, bình quân gia đình tôi có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Là một tổ trưởng tổ liên gia, tôi còn phải làm sao cho vườn mình thật đẹp, thu nhập ngày càng cao để có cơ sở tuyên truyền bà con làm theo” - ông Liên chia sẻ.

Đảng viên đi đầu bước trước xây dựng 16/26 vườn mẫu ở xã NTM nâng cao Cẩm Xuyên

Bên cạnh phát triển mạnh các loại cây trồng trong vườn mẫu, người dân thôn Yên Khánh còn nuôi gia cầm để nâng cao thu nhập

Bí thư chi bộ Trần Văn Toàn cho biết, thôn Yên Khánh nằm trong vùng đất sâu trũng nên phát triển vườn rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ thực hiện Chỉ thị 07 với sự tập trung cao của cán bộ và nhân dân, phát huy vai trò tiên phong của các đảng viên; biết tổ chức quy hoạch, bố trí giống cây con phù hợp, phong trào xây dựng vườn mẫu, kinh tế vườn hộ được lan tỏa rộng rãi và hiệu quả.

Sau hơn 3 năm triển khai, toàn thôn đã có 5 vườn mẫu đạt chuẩn, 2 vườn đang phấn đấu đạt chuẩn và hàng chục vườn đang được tập trung xây dựng vườn mẫu…

Đảng viên đi đầu bước trước xây dựng 16/26 vườn mẫu ở xã NTM nâng cao Cẩm Xuyên

Vườn mẫu của ông Lê Bá Tuệ ở thôn Tam Đồng là một trong những mô hình cho thu nhập cao nhất của xã Cẩm Vịnh, với tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm

Triển khai xây dựng vườn mẫu, bên cạnh lựa chọn 9 hộ có điều kiện cao hơn tham gia làm điểm, Cẩm Vịnh cùng lúc triển khai trên diện rộng với quyết tâm chỉ đạo 100% cán bộ, 85% đảng viên và 75% hộ dân tiến hành làm vừa mẫu và xóa bỏ vườn tạp.

Đến thời điểm này, xã Cẩm Vịnh có 26 vườn mẫu đạt chuẩn, trong đó có 16 vườn là của các đồng chí đảng viên; hàng trăm vườn khác đang được quy hoạch, xây dựng với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Đảng viên đi đầu bước trước xây dựng 16/26 vườn mẫu ở xã NTM nâng cao Cẩm Xuyên

Vẻ đẹp nông thôn mới ở xã Cẩm Vịnh

Với phương châm: “Để hướng tới đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu phải có nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn”, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 07 của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã triển khai nhiều bước đi và cách làm phù hợp, khơi dậy và huy động được sức dân tham gia.

Đặc biệt, xã phát huy cao vai trò của các đảng viên trong việc phân công bám nắm và trực tiếp chỉ đạo từng địa bàn thi đua xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Cuối năm 2016, thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM, Cẩm Vịnh có 1 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến thời điểm này, khi đạt chuẩn NTM nâng cao, xã có đến 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu; 3 thôn còn lại cũng đã đạt từ 8-9 tiêu chí.

Đảng viên đi đầu bước trước xây dựng 16/26 vườn mẫu ở xã NTM nâng cao Cẩm Xuyên

Cổng nhà văn hóa của thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh

Bà Trần Thị Hải Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vịnh cho rằng: "Bên cạnh bám sát tinh thần chỉ đạo theo Chỉ thị 07 của Huyện ủy, thì điều cốt yếu trước tiên là xã đã phát động được phong trào quần chúng sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ; cả hệ thống chính trị phải thực sự vào cuộc, trong đó, cán bộ, đảng viên phải đi đầu đứng trước; xây dựng được các mô hình, điển hình, chú trọng biểu dương khen thưởng và kịp thời nhân rộng”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast