Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, tạo đồng thuận rộng rãi...

Là địa bàn trọng điểm của thành phố Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2023, trên địa bàn phường Hà Huy Tập triển khai 15 dự án, ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân. Thế nhưng, bằng việc gần dân, tích cực đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với người dân trên cơ sở thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh, các công trình trên địa bàn đều được triển khai và được người dân đồng tình, ủng hộ, sẵn sàng hiến đất mở đường...

Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân

Nhiều hộ dân ở tuyến đường Phú Hào (phường Hà Huy Tập) hiến đất mở rộng đường.

Ông Nguyễn Văn Huyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Ngoài thực hiện các quy định của tỉnh, thành phố về công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, Đảng ủy, UBND phường xác định rõ quan điểm vướng mắc ở đâu đối thoại ở đó.

Từ đối thoại góp phần giải quyết kịp thời những phát sinh trong cuộc sống hằng ngày, hòa giải sớm những mâu thuẫn từ cơ sở, tạo sức mạnh đoàn kết; qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội”.

Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân

Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập đối thoại với người dân liên quan đến giải phóng mặt bằng đường Phú Hào.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương triển khai thực hiện kịp thời.

Sau 5 năm (từ năm 2018 - 2022), thành phố đã 8 lần tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với bí thư, tổ trưởng dân phố, thôn trưởng; các phường, xã đã tổ chức 272 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Từ đó, tiếp nhận 2.253 ý kiến (thành phố tiếp nhận 236 ý kiến và phường, xã tiếp nhận 2.017 ý kiến); trả lời, xử lý dứt điểm 2.166 ý kiến (đạt tỷ lệ 96,14%).

Ông Nguyễn Đức Danh - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: “Sau các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, Ban Dân vận Thành ủy tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành thông báo giao các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tập trung giải quyết và trả lời thỏa đáng, đồng thời giám sát chặt chẽ đảm bảo giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị và các cơ quan đơn vị liên quan nắm bắt, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các đề xuất kiến nghị của Nhân dân, tham mưu đề xuất phương án, giải pháp, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động trong tổ chức tiếp xúc, đối thoại".

Cùng với tiếp xúc với Nhân dân, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các hội viên hội, đoàn thể cũng được các địa phương quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, hình thức đối thoại đột xuất, đối thoại chuyên đề được các địa phương chủ động thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm cụ thể. Một số địa phương cơ sở truyền thanh trực tiếp diễn biến hội nghị đối thoại qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn để toàn thể Nhân dân lắng nghe, theo dõi.

Mới đây, lãnh đạo TX Kỳ Anh tổ chức đối thoại với công nhân, người lao động; TP Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND cấp huyện với đoàn viên, thanh niên năm; Huyện ủy Cẩm Xuyên, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện…

Các hội nghị đối thoại đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên, đoàn viên. Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) Đậu Thị Huyền chia sẻ: “Hội nghị đối thoại thực sự là cơ hội để chúng tôi được bày tỏ quan điểm, tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo cấp trên trực tiếp của mình. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến các hội viên, cán bộ hội, đoàn thể; tạo thêm động lực để chúng tôi không ngừng cống hiến.”

Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân

Huyện ủy Hương Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện tháng 7/2023.

Ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn cho biết: "Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch đối thoại chi tiết, ngoài đối thoại định kỳ, chú trọng đối thoại chuyên đề, lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm.

Sau đối thoại, các ban, ngành tập trung giải quyết các nội dung chính đáng của Nhân dân. Nhờ vậy, 5 năm qua, trên địa bàn không có đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp".

Theo số liệu thống kê, trong 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 2.015 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Trong đó cấp tỉnh: 9 cuộc, cấp huyện 192 cuộc, cấp xã 1.814 cuộc. Thông qua các hội nghị đối thoại, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 18.087 ý kiến đề xuất, kiến nghị của Nhân dân.

Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân

Thanh niên Hương Khê đề xuất nhiều nội dung quan trọng tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND huyện. Tháng 7/2023.

Cơ bản các kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, hội viện và Nhân dân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, thời gian quy định. Cụ thể, cấp tỉnh có 159/165 kiến nghị, đề xuất được giải quyết (đạt 96,4%); cấp huyện: có 4.459/4.671 kiến nghị, đề xuất được giải quyết (đạt 95,5%); cấp xã: có 12.547/13.251 kiến nghị, đề xuất được giải quyết (đạt 94,7%). Qua đó, góp phần quan trọng hạn chế đơn thư khiếu nại, phản ánh của Nhân dân; ổn định tình hình ở cơ sở; tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Một số địa phương đã thực hiện nền nếp, có hiệu quả công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân như: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Lộc Hà, Can Lộc, Vũ Quang...

Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU cuối tháng 8/2023.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xem công tác đối thoại là nhiệm vụ ưu tiên, phải được thực hiện thường xuyên, nền nếp. Đối thoại là diễn đàn quan trọng để Nhân dân thể hiện chính kiến; đây cũng là phương thức quan trọng của công tác dân vận nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân sau đối thoại và những vấn đề phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để công tác dân vận, công tác đối thoại đạt hiệu quả, đề nghị cán bộ, nhất là người đứng đầu phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải chú trọng làm việc thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, tránh bệnh thành tích; chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, dân chủ đi liền với thực hiện kỷ cương; chú trọng phân cấp, phân quyền để cán bộ các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...