Hà Tĩnh giành giải cao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III

(Baohatinh.vn) - Tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện giải; nhóm tác giả Đài PTTH Hà Tĩnh đạt giải B; Báo Hà Tĩnh có tác phẩm vào vòng chung khảo.

Hà Tĩnh giành giải cao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ trao giải

Tối 25/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được tổ chức long trọng càng khẳng định ý nghĩa chính trị - xã hội của giải. Giải được tổ chức không chỉ là cơ hội để các nhà báo tham gia tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, mà còn là dịp để nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong năm qua.

Hà Tĩnh giành giải cao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được phát động từ tháng 3/2018, Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III nhận được 1.825 tác phẩm dự giải ở các loại hình khác nhau; trong đó có nhiều tác phẩm chất lượng viết về cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nhiều tác phẩm đã tái hiện những mô hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, những tấm gương đảng viên điển hình, bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi đời thường có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Hà Tĩnh giành giải cao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện giải. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các tác phẩm không chỉ góp phần tích cực xây dựng Đảng mà còn đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chọn ra 56 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 101 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí lọt vào vòng chung khảo.

Hà Tĩnh giành giải cao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải B cho đại diện nhóm tác giả Đài PTTH Hà Tĩnh

Ban Tổ chức đã trao 4 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C, 25 Giải khuyến khích và 2 giải mới cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

Vinh dự cho báo chí Hà Tĩnh, nhóm tác giả Phan Trung Thành, Nguyễn Sỹ Tâm, Võ Hoàng Sơn, Nguyễn Trường Thông (Đài PTTH tỉnh) đạt giải B với tác phẩm phim tài liệu “Đảng viên đi trước”.

Cùng góp thêm tiếng nói tự hào cho báo chí Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh đã có chùm tác phẩm "Đảng viên xuất khẩu lao động" của tác giả Tiến Dũng lọt vào vòng chung khảo cuộc thi.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.

Hà Tĩnh giành giải cao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III

Tác phẩm “Đảng viên đi trước” nói về quá trình khai hoang, làm kinh tế của một đảng viên Lê Văn Bình - hiện là Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân). Khi Đảng có chủ trương đồng ý cho đảng viên làm kinh tế, ông Bình đã chọn vùng đất dưới chân núi Hồng Lĩnh để bổ những nhát cuốc đầu tiên. Vợ chồng ông vào dựng lán, cuốc đất, trồng trọt, chăn nuôi theo hình thức lấy ngăn nuôi dài. Dần dần, ông đã có cả trang trang tổng hợp rộng lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao... Tác phẩm khắc họa rõ nét chân dung một đảng viên - cựu chiến binh dám nghĩ dám làm, với những ý tưởng, tư duy kinh tế táo bạo. Hiện tại, mô hình của ông trở thành nơi tham quan, quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương Nghi Xuân – huyện NTM đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast