Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/1), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Hà Tĩnh đạt kết quả toàn diện trong năm 2018

Báo cáo tại hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày khẳng định: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tình hình KT-XH, QP-AN 2018 của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 20,8%; toàn tỉnh có thêm 45 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 158 xã (chiếm 69% tổng số xã toàn tỉnh trong khi cả nước 40%), huyện Nghi Xuân được công nhận đạt chuẩn NTM; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; tổng thu ngân sách đạt trên 12.700 tỷ đồng, tăng 43% so với 2017.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chỉ đạo đồng bộ, ban hành nhiều chính sách, đạt kết quả tích cực…

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các đại biểu tập trung, đi sâu thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Xác định cải cách hành chính là mũi đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện môi trường đầu tư, nên năm 2018 Hà Tĩnh đã thành lập thêm 8 Trung tâm Hành chính công cấp huyện, qua đó đưa 13/13 Trung tâm Hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Hà Tĩnh đã đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới, sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch thông tin về kết quả thực hiện Quy định của BTV Tỉnh ủy về lấy phiếu đánh giá, nhận xét đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Tổ chức bộ máy của nhiều cơ quan, đoàn thể và các địa phương đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng chống tham nhũng...

Hành động quyết liệt thực hiện việc sắp xếp bộ máy

Trên cơ sở những kết quả toàn diện năm 2018, hội nghị đã thảo luận về những mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà - Trần Nhật Tân: Sự đồng thuận và niềm tin của người dân dành cho sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền rất rõ. Điều này thể hiện qua sự đồng thuận và vào cuộc mạnh mẽ của bà con trong phát triển sản xuất, xây dựng NTM và bảo đảm ANTT.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Bí thư Huyện ủy Can Lộc - Nguyễn Như Dũng: Năm 2018 cùng với dấu ấn trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng đã được những kết quả rất quan trọng.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là hành động quyết liệt thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác dân vận, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh - Trịnh Văn Ngọc: Năm 2019, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung CCHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT để cải thiện môi trường đầu tư.

Tập trung phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo sau thép, gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chỉ đạo xây dựng NTM.

Tiếp tục tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội...

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy
Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Bí Thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

BTV Tỉnh ủy đã tuyên dương các đoàn công tác và thành viên các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo cơ sở năm 2018.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2018 thể hiện được sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và vai trò của MTTQ và các đoàn thể.

Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các địa phương tập trung siết chặt quản lý nhà nước trên mọi mặt, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Đặc biệt, năm 2019 là năm hành động động quyết liệt thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu lực hiệu quả; tập trung rà soát, đánh giá, quy hoạch và sắp xếp cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy tối đa dân chủ cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những việc cần tập trung trước, trong và sau Tết Nguyên đán và yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao để đảm bảo tết diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm; quan tâm, chăm lo Tết cho người dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, tuyệt đối không được để người dân nào không có Tết.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast