Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ảnh Internet.

Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ… Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như Ban Huấn luyện, Bộ Tuyên truyền...

Sau hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. Ban Cổ động và tuyên truyền đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.

Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tháng 12/1961. Ảnh tư liệu Internet.

Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”.

Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Tuy nhiên ở giai đoạn nào, công tác tuyên giáo cùng “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành tuyên giáo tỉnh nhà nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống.

Với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyên giáo trong tình hình mới, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, mặc dù trong bối cảnh không ít khó khăn nhưng toàn ngành đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Ngành Tuyên giáo đã tham mưu chỉ đạo, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định.

Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đảm bảo nội dung, tạo sức lan tỏa lớn, kịp thời định hướng thông tin, khắc phục tình trạng chậm, nhiễu thông tin, qua đó giúp đảng viên ở cơ sở nắm bắt đầy đủ, hiểu đúng bản chất các sự việc, góp phần tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đường lối của Đảng, con đường phát triển của đất nước, về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu được phát huy; xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tạo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Ban Tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới trong tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế - xã hôi nhất là phối hợp với chính quyền các cấp trong chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh, điển hình là trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu hút đầu tư; phát huy truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh; các chuyên đề sinh hoạt chính trị được tập trung chỉ đạo bài bản, quyết liệt…

Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35) tỉnh Hà Tĩnh đạt giải tập thể xuất sắc tại cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được triển khai thường xuyên, sâu rộng, đặc biệt trên không gian mạng; hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; công tác khoa giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đa dạng hóa các hình thức.

Thường xuyên chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí nêu đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Ngành tuyên giáo thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; là kênh thông tin quan trọng để định hướng, cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, cổ vũ hành động đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuyên truyền có hiệu quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa rộng lớn hơn trong xã hội. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại đội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...