Phát huy vai trò, trách nhiệm người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, nền báo chí nói chung, báo chí Hà Tĩnh nói riêng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tự hào là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, từ ngày ra đời đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát huy vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, ca ngợi và tích cực bảo vệ những thành quả to lớn mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Đặc biệt, báo chí đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các cơ quan báo chí đang tích cực phát huy vai trò trong định hướng dư luận xã hội.

Từ ngày ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lập trường, tư tưởng, đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo của một Đảng cầm quyền. Với bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta làm nên nhiều kỳ tích, ghi đậm dấu ấn lịch sử.

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta là kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, cơ đồ của đất nước Việt Nam ngày càng tươi sáng hơn.

Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động vẫn rắp tâm tìm mọi thủ đoạn công kích, chống phá, hòng làm sụp đổ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương thức phá hoại, thủ đoạn chống phá thay đổi thường xuyên nhưng lĩnh vực tư tưởng, chính trị vẫn được coi là mặt trận hàng đầu, mục tiêu số một, luôn trong “tầm ngắm” của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Bằng nhiều hình thức, chúng vừa tìm cách tấn công, đả kích, vừa viện dẫn, quy chụp, bày đặt đủ trò để tạo cớ nhằm hạ thấp uy tín, rồi đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại mục tiêu, con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Không những thế, chúng còn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế.

Thâm độc hơn, chúng cố tình khoét sâu những khuyết điểm, hạn chế của Đảng và hệ thống chính trị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực. Thực tế cho thấy, lĩnh vực nào lợi dụng được là chúng tìm cách để chống phá, không từ một âm mưu, thủ đoạn thâm độc nào. Các phương tiện truyền thông, đặc biệt internet, mạng xã hội được chúng khai thác triệt để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và những thành quả to lớn mà Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được.

Các hình thức tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, phản động qua báo chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội với những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, độc hại phần nào đã tác động xấu đến tư tưởng, niềm tin của một bộ phận quần chúng nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. Thông tin mà chúng cố tình bịa ra nhằm dẫn dắt, thu hút, gây sự chú ý của dư luận, làm cho người tiếp nhận thông tin vừa không hiểu rõ bản chất, vừa mất cảnh giác.

Đáng buồn là đã có cán bộ, đảng viên có chức có quyền, có địa vị, được đào tạo bài bản, được tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt nhưng lại có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống do tiếp nhận thông tin xấu, độc qua nhiều kênh từ các thế lực thù địch, phản động, không có thiện cảm với Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường mà Nhân dân ta đã lựa chọn.

Bên cạnh đó, cho đến nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn nhận thức chưa đúng, không đầy đủ, khách quan về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây được coi là một trong những “lỗ hổng” về nhận thức, tạo cơ hội và tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Điều này đã được Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng...”.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục không chỉ riêng của cán bộ, đảng viên hay của cấp, ngành nào, lĩnh vực nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với các tầng lớp trong xã hội, trong đó báo chí cần phải xác định luôn giữ vai trò tiên phong.

Thời gian qua, hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình đã tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời vạch trần bản chất, mục đích, động cơ của các ổ nhóm, các phần tử phản động, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đậu Tùng Lâm chủ trì hội nghị giao ban công tác báo chí quý I/2023, phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2023.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, “sứ mệnh” của báo chí nói chung, báo chí Hà Tĩnh nói riêng là dựa trên cơ sở khoa học gắn liền với thực tiễn để tiếp tục khẳng định và làm phong phú thêm giá trị tinh thần to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 04/5/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các thông tin xấu độc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhưng hơn ai hết và điều quan trọng, mỗi cơ quan báo chí đến mỗi phóng viên, mỗi nhà báo cũng phải hết sức “cảnh giác” với chính mình. Mặc dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng thực tế thời gian qua số ít phóng viên, nhà báo do lập trường, bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, sa vào lối sống thực dụng, đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội không khách quan, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến bản chất của báo chí cách mạng.

Bảo vệ vững chắc nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi báo chí phải thường xuyên quan tâm trên cả hai phương diện, vừa bảo vệ, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đặc biệt là Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại biểu đoàn Hà Tĩnh tham gia hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

Qua đó, tiếp tục khẳng định bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn - giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tăng thêm giá trị và ngày càng có sức lan tỏa trong hệ thống chính trị, trong đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đây vừa là trách nhiệm xã hội của công dân, vừa là trách nhiệm cao cả của người làm báo cách mạng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, tiếp tục tạo đà thúc đẩy kinh tế phát triển, đưa đất nước tiến nhanh hơn, bền vững hơn trong quá trình hội nhập quốc tế.

Báo chí phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm của mình, kịp thời tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phóng viên Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí truyền thông tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh tư liệu

Trong đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc, báo chí đã thực hiện tốt “sứ mệnh” của mình, xứng đáng với đội quân cầm bút trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Bước sang thời kỳ đổi mới, báo chí phát huy tinh thần tiên phong, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội. Đội ngũ những người làm báo hiện nay càng phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ của báo chí cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc, hận thù của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử chống đối, bất mãn, cực đoan, đi ngược lại lợi ích của Đảng và của Nhân dân ta.

Ngoài tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ báo chí cần phải đề cao tinh thần cảnh giác và có phương pháp đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động. Mỗi phóng viên, mỗi nhà báo phải đóng vai trò tiên phong trong việc định hướng, dẫn dắt dư luận, để cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các phần tử không cùng quan điểm, làm thất bại mọi âm mưu của chúng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp của Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân.
Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.
Rầm rập triệu bước chân

Rầm rập triệu bước chân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.
Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Trong dòng chảy sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí tiên phong khi trở thành một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngọn cờ đầu cách mạng đang soi rọi để Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống, dựng xây quê hương mạnh giàu.
Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tăng cường ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số”, góp phần xây dựng phường thành đô thị thông minh của Hà Tĩnh.
Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc mở ra sức bật mới cho một đô thị hiện đại, văn minh và đầy khát vọng. Những chuyển động rõ nét về kinh tế, hạ tầng và con người đang tạo nên diện mạo riêng cho Bắc Hồng Lĩnh, khẳng định quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.
Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) hướng đến xây dựng xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trước năm 2030.