Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành Nội chính Đảng cần kịp thời phát hiện, xử lý đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không để các sai phạm cũ tái diễn, không để hình thành “nhóm lợi ích”.

Chiều 10/12, đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Nội chính Đảng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

bqbht_br_noi-chinh-tinh-uy-3.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2025, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban chỉ đạo và cấp ủy địa phương, ngành Nội chính Đảng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra.

Ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành xây dựng các đề án quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình, tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nổi lên về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

bqbht_br_noi-chinh-tinh-uy.jpg
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành...
bqbht_br_noi-chinh-tinh-uy-1.jpg
..., cùng các cơ quan khối Nội chính tham dự hội nghị.

Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng quy định, nhất là nhân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

tran-cam-tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Noichinh.vn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Nội chính Trung ương và toàn ngành Nội chính Đảng khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Tham mưu, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những bất cập, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, pháp luật nói chung và trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp nói riêng, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kịp thời phát hiện, xử lý đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không để các sai phạm cũ tái diễn, không để hình thành “nhóm lợi ích”; thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

images737133-bnctw2.jpg
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc kết luận hội nghị. Ảnh: Noichinh.vn.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu ngành Nội chính tiếp tục tập trung rà soát, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương, các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương giao tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời phát hiện, xử lý đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực, gắn với xây dựng bộ máy chính quyền ba cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của Nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở; chỉ đạo xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!