UBKT Trung ương ra mắt Trung tâm Điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số

(Baohatinh.vn) - Ngành kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở phấn đấu vận hành hiệu quả, đưa việc điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số trở thành điểm sáng tiêu biểu của tiến trình chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Sáng 10/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số theo hình thức trực tuyến.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi lễ. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_4.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trung tâm Điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số được xây dựng nhằm tạo ra một hệ sinh thái giám sát, kiểm tra, điều hành thống nhất, hiện đại, dựa trên dữ liệu và nền tảng số. Trung tâm có đầy đủ dữ liệu cần thiết; đảm bảo “đúng – đủ – sạch – thống nhất”, phục vụ kiểm tra và giám sát dựa trên dữ liệu. Đồng thời đảm bảo hạ tầng hiện đại thống nhất, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định, đồng bộ xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; cho phép điều chỉnh, thay đổi phù hợp thực tế.

Trung tâm ứng dụng nền tảng hệ thống thông minh hiện đại như: Tự động hóa quy trình tiêu chuẩn (SOP); trí tuệ nhân tạo cảnh báo sớm dấu hiệu bất thường, hỗ trợ ra quyết định; trực quan và tương tác đa chiều. Cùng đó, đảm bảo yêu cầu giao tiếp liền mạch, liên thông dịch vụ, điều hành khẩn cấp; đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 3 trở lên.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trung tâm là “Trợ lý ảo AI” phục vụ công tác lãnh đạo, cho phép truy cập nhanh vào thông tin chỉ tiêu, chính sách, báo cáo tình hình của địa phương. Trợ lý ảo được huấn luyện từ các nguồn dữ liệu chính thống và mở, có khả năng trả lời câu hỏi, phân tích biến động chỉ số, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, phát hiện bất thường và đề xuất biện pháp xử lý. Các biểu đồ, bảng so sánh, báo cáo trực quan cũng có thể được cung cấp tự động, giúp công tác điều hành trở nên kịp thời và chính xác.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Đại biểu dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Lộ trình triển khai được chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I tập trung đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình bảo mật và tích hợp tổng hợp dữ liệu; hỗ trợ thí điểm IOC mini (Hệ thống quản lý điều hành thông minh) tại một số địa phương. Giai đoạn II tập trung hoàn thiện Đề án Trung tâm điều hành, đầu tư hạ tầng và hướng dẫn đồng bộ các địa phương kết nối với hệ thống Trung ương. Giai đoạn III sẽ hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, quy trình vận hành, quy chế hoạt động và đưa mô hình vào vận hành toàn diện.

bqbht_br_1.jpg
Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh cho rằng, việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược, mà còn là bước đi cụ thể hóa những nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc ra mắt trung tâm thể hiện bước tiến về nhận thức chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát trên môi trường số.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là công cụ giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng ta chủ trương chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, liên tục, chủ động ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Vì vậy, yêu cầu tất yếu của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn mới phải được đổi mới theo hướng hiện đại, thông minh, dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Chính vì vậy, trung tâm phải được tổ chức vận hành theo hướng kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu đảm bảo các yêu cầu: Giám sát từ xa, kiểm tra từ trung ương tới cơ sở, bảo đảm tính chủ động, kiểm soát, đồng bộ, toàn diện; sử dụng hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ để phân tích, cảnh báo, dự báo rủi ro, phục vụ công tác chỉ đạo; kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, minh bạch trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận các đơn vị chuyên môn đã xác định rõ nhu cầu, yêu cầu nghiệp vụ và phối hợp tốt với đơn vị thiết kế, triển khai hệ thống để “chuyển hóa” các nghiệp vụ kiểm tra truyền thống lên môi trường số. Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiên phong đổi mới, sáng tạo; cùng chung tay xây dựng và vận hành hiệu quả, đưa trung tâm trở thành một điểm sáng tiêu biểu của tiến trình chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Chủ đề NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!