Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội thi Giảng viên lý luận chính trị (LLCT), báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh năm 2021 đã trở thành sân chơi nghiệp vụ bổ ích, lan tỏa những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền miệng, giáo dục lý luận chính trị.

Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh

Theo kế hoạch, hội thi được triển khai từ tháng 6/2021 ở cấp cơ sở, tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn. Bởi vậy, các đơn vị, địa phương đã linh hoạt tổ chức hội thi theo nhiều hình thức.

Một số đơn vị như: Hương Khê, Hương Sơn, Lộc Hà, tổ chức hội thi từ cấp xã; huyện Cẩm Xuyên tổ chức thi cụm để lựa chọn thí sinh; Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vòng loại bằng video clip, không trực tiếp thi tại hội trường để hạn chế tập trung đông người; nhiều đơn vị tổ chức sơ khảo bằng hình thức chấm giáo án và chung kết hội thi cấp huyện.

Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Do bối cảnh dịch COVID-19, Đảng bộ Can Lộc tổ chức sơ khảo bằng hình thức chấm giáo án và chung kết hội thi cấp huyện. (Trong ảnh: Báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Tâm (Đảng bộ Trường THPT Can Lộc) trình bày chuyên đề “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025”)

Không chỉ vậy, để đảm bảo hạn chế tập trung đông người, hội thi chỉ có sự tham gia của thí sinh và ban giám khảo, không có khán giả cổ vũ; ban tổ chức các đơn vị còn phân chia lịch thi theo từng buổi. Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội thi với nhiều hình thức phong phú như: Phát trực tiếp chương trình hội thi trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, ghi âm, ghi hình các phần thi làm tài liệu tuyên truyền…. Nhờ vậy, hội thi đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Trương Quốc Trung, người dân thôn 5, xã Hương Thủy (Hương Khê) chia sẻ: “Không được đến xem các thí sinh thi trực tiếp nhưng tôi vẫn được theo dõi qua loa phát thanh từng phần thi. Các chuyên đề thi của các thí sinh được chọn lựa kỹ, có vấn đề, khía cạnh; vì vậy, dù thời gian không dài nhưng mỗi phần thi đều chuyển tải nội dung, thông điệp rõ ràng, dễ nghe, dễ hiểu”.

Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021.

Dù diễn ra trong bối cảnh dịch khó khăn, nhiều thời điểm hội thi phải tạm hoãn nhưng sau gần 5 tháng triển khai (đến cuối tháng 10/2021), hội thi cấp cơ sở hoàn thành đảm bảo tiến độ. Cấp huyện và tương đương đã tổ chức 15 hội thi với sự tham gia của 348 thí sinh, trong đó có 297 BCV, tuyên truyền viên và 51 thí sinh là giảng viên LLCT giỏi. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn được 30 thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh (17 BCV, tuyên truyền viên; 13 giảng viên LLCT).

Trau dồi kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng

Tham gia hội thi, mỗi thí sinh BCV, tuyên truyền viên giỏi lựa chọn một nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ công tác để trình bày.

Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Thí sinh tham gia thi chung kết giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh.

Với thí sinh thi giảng viên LLCT (GVLLCT) giỏi, soạn giáo án và thi các bài giảng thuộc chương trình bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, chương trình sơ cấp LLCT, chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh… Các đề cương báo cáo đã cập nhật bổ sung những điểm mới, nhận thức mới, tư duy mới của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh trao giải nhất cho 2 thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Huyền và Dương Hạnh Đạt.

Tự hào, vinh dự khi đạt giải nhất giảng viên LLCT giỏi tại hội thi cấp tỉnh, thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Huyền (Đảng bộ huyện Thạch Hà) bày tỏ: “Hội thi là dịp để mỗi thí sinh chúng tôi có cơ hội được học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhằm chuyển tải, đưa kiến thức LLCT thấm sâu trong các học viên”.

Cùng chung niềm vui là thí sinh đạt giải nhất BCV cấp tỉnh, thí sinh Dương Hạnh Đạt (Đảng bộ huyện Hương Khê) bộc bạch: “Tham gia hội thi, tôi thấy trách nhiệm của bản thân lớn hơn với vai trò là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đưa nội dung nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả, dễ hiểu”.

Sức lan tỏa từ Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Thí sinh Nguyễn Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Đặc biệt, hội thi lần này còn có sự tham gia của những thí sinh là cán bộ bán chuyên trách ở cấp cơ sở. Đây là nguồn cán bộ để cấp ủy bồi dưỡng, rèn luyện, bổ sung vào đội ngũ giảng viên LLCT và BCV cấp mình trong thời gian tới.

Thí sinh Nguyễn Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Trước khi đến với cuộc thi cấp tỉnh, tôi đã trải qua hai vòng thi cấp cụm và cấp huyện. Là cán bộ ở cơ sở tham gia ở “đấu trường” lớn, tôi rất lo lắng và hồi hộp. Thế nhưng, cũng từ cuộc thi tôi rèn được bản lĩnh cho bản thân và học hỏi được nhiều kinh nghiệm phục vụ công tác tuyên truyền, vận động hội viên của mình sau này”.

Các thí sinh đã rất công phu, đầu tư bài bản trong việc nghiên cứu tài liệu, xây dựng giáo án, đề cương dự thi. Các phần thi được ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả; dẫn chứng sát thực; liên hệ sát với thực tiễn công tác. Đây là dịp để các cấp ủy cơ quan, đơn vị có cơ sở đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, BCV cấp mình quản lý. Từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên LLCT, BCV, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sau khi hoàn thành hội thi cấp tỉnh, ban tổ chức sẽ tiếp tục bồi dưỡng các thí sinh đạt giải cao để sẵn sàng đua tài tại Hội thi Khu vực II (gồm 19 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương) tổ chức tại tỉnh Phú Yên vào trung tuần tháng 12 tới.

Ông Nguyễn Thành Đồng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Phó Trưởng ban tổ chức hội thi

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!