30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

(Baohatinh.vn) - Hội thi nhằm đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên Hà Tĩnh; là diễn đàn để lựa chọn, tìm kiếm những cách tiếp cận kiến thức mới, nhận thức mới, tư duy mới theo quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng 25/11, tại Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Đào Mai Phương; về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự lễ khai mạc.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng việc tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Các cấp ủy cơ sở đã linh hoạt, chủ động triển khai, tổ chức hội thi cấp cơ sở một cách nghiêm túc, hiệu quả. Tại đây, các thí sinh trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới phương pháp, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, hội thi cấp cơ sở đã hoàn thành và đạt được yêu cầu, mục đích theo kế hoạch.

Hội thi nhằm đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; là diễn đàn để lựa chọn, tìm kiếm những cách tiếp cận kiến thức mới, nhận thức mới, tư duy mới theo quan điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những cách giảng dạy có hiệu quả… Từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị và tuyên truyền miệng cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Các thí sinh tham dự hội thi.

Nhằm đảm bảo hội thi cấp tỉnh diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, Ban Tổ chức hội thi tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng quy chế hội thi đã ban hành, phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh hiện nay. Hội đồng giám khảo phải hết sức trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch để xem xét, đánh giá từng phần thi của thí sinh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị sau hội thi, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, trung tâm chính trị tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, luôn xác định công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị.

Trước hết, người đứng đầu cấp ủy, tập thể cấp ủy và mọi cán bộ, đảng viên phải trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với chủ trương “hướng về cơ sở”; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và báo cáo viên, tuyên truyền viên; tiếp tục kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương Đào Mai Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự hội thi.

Tham gia hội thi lần này có 30 thí sinh, đại diện cho 17 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 13 thí sinh tham gia nội dung thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, 17 thí sinh tham gia nội dung báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hội thi diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 25 đến trưa ngày 26/11/2021). Các thí sinh tham gia hội thi phải trải qua phần thi: soạn đề cương và giáo án; thi thực hành bài giảng; trả lời câu hỏi.

Nội dung thi giảng viên lý luận chính trị gồm: Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, đào tạo sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Đối với thi báo cáo viên, thí sinh lựa chọn nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX hoặc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự thi.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Văn Khánh thông qua quyết định thành lập Ban Tổ chức, phổ biến thể lệ hội thi.

Hội thi là dịp để các thí sinh trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời phát hiện và tôn vinh những giảng viên, báo cáo viên xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền miệng, định hướng thông tin.

Từ đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Tham gia hội thi có 30 thí sinh, trong đó có 13 thí sinh tham gia nội dung thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, 17 thí sinh tham gia nội dung báo cáo viên, tuyên truyền viên.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Phần thi của thí sinh Nguyễn Cao Bắc - báo cáo viên đến từ Đảng bộ thị xã Kỳ Anh với chuyên đề: “Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025”.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Ban Giám khảo của Hội đồng thi báo cáo viên, tuyên truyền viên.

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Thí sinh Phạm Thái Hà đến từ Đảng bộ huyện Kỳ Anh tham gia phần thi Giảng viên lý luận chính trị với nội dung bài 11: Kinh tế thị trường định nghĩa XHCN - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ (Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị).

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Ban Giám khảo của Hội đồng thi giảng viên lý luận chính trị

30 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Để đảm báo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tất cả thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, thí sinh tham dự hội thi đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính với với virus SAR-CoV-2. (Ảnh: Ban Tổ chức hội thi kiểm tra thân nhiệt)

Trước đó, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 31/3/2021 về tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Theo đó, đối tượng thi giảng viên lý luận chính trị: là giảng viên (chuyên trách, kiêm chức) tại trung tâm chính trị các huyện, thành, thị ủy; đối tượng thi báo cáo viên, tuyên truyền viên: là báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!