Giải báo chí: Hành trình của đam mê

(Baohatinh.vn) - Trên hành trình của đam mê, nhiều nhà báo Hà Tĩnh đã tạo nên những tác phẩm sắc sảo, nhân văn, đạt được giải thưởng lớn… góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của báo chí Hà Tĩnh.

Nằm ngoài mục đích chính của các bài báo, những giải thưởng báo chí lớn, nhỏ đến với các nhà báo như một phần “phụ trương” ghi dấu, khắc tạc niềm đam mê của họ với nghề. Không thể đo đếm nhưng niềm đam mê lại như mạch nguồn xuyên suốt trong hành trình nghề nghiệp của các nhà báo. Đó không chỉ đơn thuần là tình yêu với nghề mà còn là sự lựa chọn có ý thức. Ý thức về sự dấn thân, ý thức chấp nhận mọi khó khăn, thử thách, hiểm nguy…

7.jpg
Không thể đo đếm nhưng niềm đam mê lại như mạch nguồn xuyên suốt trong hành trình nghề nghiệp của các nhà báo. Ảnh minh họa

Là mảnh đất có truyền thống kiên cường, bền bỉ vượt khó, Hà Tĩnh cũng đóng góp cho nền báo chí cách mạng Việt Nam hàng trăm nhà báo tài năng, tâm huyết và đầy đam mê. Trải qua nhiều thế hệ, dẫu môi trường báo chí có nhiều thay đổi nhưng ngọn lửa đam mê được hun đúc qua nhiều thế hệ vẫn được trao truyền, tiếp nối và phát triển. Họ đam mê với nghề không vì hào quang, mà vì sự thôi thúc phải kể lại sự thật bằng sự rung cảm, trách nhiệm và góc nhìn nhân văn.

bqbht_br_b.jpg
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (áo trắng hàng trước) nhận giải C Giải Báo chí Quốc gia năm 2018.

Đó cũng là lý do, báo chí Hà Tĩnh không chỉ khẳng định được vị trí trong lòng công chúng, mà còn tạo nên nhiều dấu ấn tại những giải báo chí uy tín tầm quốc gia như: Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng…

Trong đó, nhiều “sân chơi” đã gọi tên các nhà báo tiêu biểu như: Trung Thành, Minh Huệ, Phương Hoa, Hạnh Loan, Mai Thủy, Thủy Lê, Anh Hoài, Mạnh Hà, Thuận Huế, Nguyễn Oanh, Thanh Huyền, Sơn Thủy, Hữu Trung, Thành Chung, Công Ngọc, Thu Hà, Kiều Minh, Giang Nam, Trọng Thái, Ngọc Khánh, Nguyễn Tâm, Văn Sơn, Đào Hoa, Thanh Hoài, Huy Tùng, Từ Hải, Trần Khánh, Trường Biên, Thiên Vỹ, Đình Nhất, Sỹ Tâm, Minh Chiến, Tiến Thành, Minh Giang, Thành Vinh, Tiến Dũng, Thùy Dương, Thành Nam…

bqbht_br_8.jpg
Nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH Hà Tĩnh (cũ) đạt Giải Búa liềm vàng Quốc gia năm 2021.

Là người tổ chức sản xuất và trực tiếp tham gia vào các tác phẩm đoạt giải ở nhiều giải thưởng nghề nghiệp danh giá, nhà báo Mai Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong bối cảnh báo chí đang đối mặt với không ít thử thách - từ cạnh tranh thông tin, sức ép đa nền tảng, đến nguy cơ lệch chuẩn nghề nghiệp - thì chính đam mê sẽ là “điểm tựa nội tâm” giúp nhà báo trung thành với sự thật, với công chúng, với giá trị nhân văn. Chúng tôi luôn đặt ra yêu cầu, tác phẩm phải bắt nguồn từ thực tiễn sống động của tỉnh nhà; các tác giả phải đi để thấy, viết để thay đổi. Và mỗi tác phẩm phải có tâm thế của người kiến tạo giá trị chứ không chỉ đơn thuần phản ánh sự việc”.

bqbht_br_12-7322.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải tại Giải Báo chí quốc gia năm 2023.

Từ những tác phẩm đoạt giải cao tại các giải báo chí cấp tỉnh, cấp bộ, ngành và toàn quốc cho thấy, đam mê không chỉ giúp người làm báo vượt khó, mà còn là điều kiện tiên quyết để họ giữ được lương tâm và bản lĩnh nghề nghiệp. Đội ngũ những người làm báo Hà Tĩnh hôm nay, với hành trang là tri thức, công nghệ và đặc biệt là ngọn lửa đam mê, đang tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong dòng chảy báo chí cách mạng. Họ chính là những người góp phần gìn giữ phẩm chất nghề báo giữa thời đại mới - bằng sự dấn thân, trung thực và khát khao tạo nên những tác phẩm báo chí không chỉ hay, mà còn thật và có ích.

bqbht_br_j.jpg
Tác giả Thành Chung và Công Ngọc xây dựng kế hoạch thực hiện tác phẩm "Ma trận forex tại Hà Tĩnh và những cảnh báo".

Một trong những tác phẩm đoạt giải để lại nhiều dấu ấn trong trong lòng độc giả về sự đam mê, dấn thân của nhà báo là loạt bài “Ma trận forex tại Hà Tĩnh và những cảnh báo” - giải C, Giải Báo chí quốc gia 2021. Đây là đề tài điều tra - một đề tài rất khó cạnh tranh tại “sân chơi” quốc gia nhưng với sự kỳ công, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của mình, nhóm tác giả Thành Chung - Công Ngọc đã kiên trì thâm nhập điều tra, vượt lên những cám dỗ để đi đến tận cùng đề tài, tận cùng trách nhiệm của nghề báo, góp cái nhìn chân thực, giúp người dân Hà Tĩnh nhìn thấu và bước qua được ma trận đầu tư forex trái phép.

Không khó để nhận ra rằng, đằng sau những tác phẩm báo chí chất lượng cao là cả một hành trình bền bỉ và quả cảm. Đó có thể là hàng tháng trời lặn lội hiện trường giữa biển cả, rừng sâu, là những đanh thép trước cám dỗ, là bao nhiêu lần thuyết phục nhân vật đồng ý lên báo, lên hình, là những đêm trắng nghiên cứu tài liệu, tư liệu, là những lần “cân não” sắp đặt ý tứ, câu chữ, chỉnh sửa từng khung hình, bức ảnh, từng lời bình để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất… Những tác phẩm ấy không chỉ được “hoài thai” từ trí tuệ, trách nhiệm mà còn từ niềm đam mê bất tận với nghề, từ khát vọng được góp tiếng nói làm thay đổi xã hội.

bqbht_br_129d5222248t26396l0.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và lãnh đạo Báo Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với nhóm phóng viên đạt Giải Diên Hồng lần thứ hai năm 2024.

Nhà báo Thanh Huyền (Phòng Văn nghệ, Giải trí và Sự kiện, Báo Hà Tĩnh) từng giành giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2021 chia sẻ: “Tôi luôn quan niệm, một tác phẩm báo chí tốt phải là sự phản ánh tiếng nói của Nhân dân chứ không chỉ là góc nhìn của phóng viên. Công chúng ngày càng khắt khe, đòi hỏi cao về sự trung thực, sắc bén và nhân văn, chính vì thế, mỗi lần triển khai một đề tài nào đó, tôi luôn tự hỏi: điều mình kể có thực sự chạm được vào trái tim người xem không?”.

Với người làm báo, giải thưởng chỉ là điểm dừng nhỏ trên hành trình nhiều thử thách. Nhưng chính những điểm dừng ấy cho thấy niềm đam mê chính là “nhiên liệu” giữ cho người viết sức bền để có thể đi đến tận cùng với nghề, để có thể sánh vai cùng đồng nghiệp cả nước trên bục vinh quang của nghề báo.

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!