Thượng tá Hồ Năng Bảo - bạn đồng hành của người dân vùng biên

(Baohatinh.vn) - Học Bác ở tư tưởng trọng dân, gần dân, chăm lo cho dân, Thượng tá Hồ Năng Bảo - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh luôn bám địa bàn, tô thắm thêm nghĩa tình quân - dân.

Tốt nghiệp Trường Sỹ quan chính trị năm 1997, Thượng tá Bảo (SN 1975, quê Cẩm Xuyên) từng có 15 năm công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi về công tác tại Hà Tĩnh. Gần 13 năm công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh (từ năm 2012 đến nay), đồng chí đã trải qua các chức vụ như: Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trưởng ban Tổ chức thuộc Bộ Chỉ huy. Từ năm 2017 đến nay, đồng chí là Phó Chủ nhiệm Chính trị.

bqbht_br_dsc-6006-copy.jpg
Thượng tá Hồ Năng Bảo - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh.

Thấm nhuần câu nói giản dị nhưng đầy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”, trong suốt quá trình công tác, Thượng tá Bảo luôn xác định tinh thần trọng dân, gần dân, chăm lo cuộc sống của Nhân dân.

bqbht_br_dd.jpg
Thượng tá Bảo nỗ lực kêu gọi nguồn lực trao tặng mô hình kinh tế cho người dân vùng khó khăn.

Là Phó Chủ nhiệm Chính trị phụ trách công tác dân vận, Thượng tá Bảo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, địa bàn, nắm vững tình hình Nhân dân. Từ đó, anh vừa tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và vừa trực tiếp triển khai nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội hiệu quả ở khu vực biên giới như: đề án Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê; phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới; chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng…

Anh Bảo nhớ lại: “Mỗi chuyến đi về với bà con, tôi đều mang rất nhiều trăn trở bởi cuộc sống vùng biên còn khó khăn, mình phải làm sao để bà con ổn định hơn. Còn nhớ cách đây 3 năm, khi tôi trực tiếp tham gia hỗ trợ, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại thôn 3, xã Hương Liên (Hương Khê). Ngoài thực hiện các công trình phụ trợ, nhà ở, đường giao thông, khi chứng kiến cuộc sống của bà con, tôi đã lồng ghép kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền ăn sáng trong vòng 1 năm học cho các cháu ở điểm trường mầm non bản Rào Tre; kết nối trao tặng tủ đồ, bếp gas, các vật dụng thiết yếu phục vụ bán trú cho các cháu. Khi hoàn thành được việc gì cho bà con, tôi thấy lòng mình thanh thản”.

bqbht_br_fdf.jpg
Thượng tá Bảo cắt băng khánh thành điểm trường bản Rào Tre, Hương Liên (Hương Khê).

Không dừng lại ở đó, Thượng tá Bảo còn là người có công lớn trong củng cố cơ sở chính trị tại Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh (Hương Khê). Từ quá trình bám nắm địa bàn, nhận thấy những khó khăn của địa phương khi chưa có các tổ chức chính trị xã hội, anh đã dày công “xâm nhập”, tìm hiểu và từng bước gây dựng các “hạt nhân” phong trào. Qua đó, tham mưu thành lập Chi bộ Bản Giàng 2, góp phần xóa bản trắng đảng viên, thành lập và đưa vào hoạt động Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân. Để nâng cao đời sống bà con, anh cũng là người khởi động phong trào phát triển kinh tế với việc thâm canh trồng 1,5 ha lúa nước, 1 ha ngô, phát triển chăn nuôi…

bqbht_br_dffff.jpg
Thượng tá Bảo (thứ 2 trái sang) và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy tham quan gian hàng tăng gia sản xuất bên lề Đại hội Đảng bộ Đồn biên phòng Hòa Hải (Hương Khê).

Bằng những việc làm từ tâm, trách nhiệm, trong gần 10 năm qua, Thượng tá Bảo đã tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, tặng các mô hình sinh kế cho Nhân dân vùng khó khăn với giá trị hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, riêng bản thân anh đã trực tiếp kết nối, vận động các nhà hảo tâm trao hỗ trợ người dân vùng biên tổng nguồn lực hơn 400 triệu đồng…

Ông Nguyễn Thanh Điện - Bí thư Huyện ủy Hương Khê bày tỏ: “Gần 10 năm nay, với trách nhiệm và vai trò của mình, Thượng tá Bảo đã gắn bó với bà con Hương Khê, nhất là bà con vùng biên, vùng khó khăn trong phát triển kinh tế, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Mới đây, trong phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn, đồng chí Bảo đã đóng góp rất lớn giúp Hương Khê về đích sớm chương trình.

Thượng tá Hồ Năng Bảo đã thực sự trở thành công dân của Hương Khê, là người bạn, người đồng hành tin cậy của bà con. Những việc làm cụ thể, những tâm huyết đồng chí dành cho Hương Khê đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân. Đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biên và tô thắm thêm hình ảnh người lính quân hàm xanh - gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ”.

bqbht_br_dsc05533.jpg
Thượng tá Hồ Năng Bảo trao hỗ trợ kinh phí của các đơn vị đỡ đầu, trong đó có Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong thực hiện chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" ở huyện Hương Khê.

Với nhiều thành tích trong quá trình công tác, nhiều năm liền Thượng tá Bảo đạt danh hiệu là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về thành tích xuất sắc trong công tác. Tới đây, Thượng tá Hồ Năng Bảo là 1 trong 16 cá nhân xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đồng chí Bảo - Bí thư Chi bộ phòng Chính trị là người cán bộ đứng đầu gương mẫu; tận tâm, tận tụy, không ngại khó, ngại khổ tiên phong về vùng khó. Đồng chí đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy nhiều chương trình, giải pháp hiệu quả, sáng tạo nhằm củng cố cơ sở chính trị ở vùng biên, chống khai thác bất hợp pháp IUU, thực hiện công tác vận động quần chúng ở cơ sở… Với tập thể, đồng chí Bảo là sợi dây đoàn kết của đơn vị, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Bản thân đồng chí xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng rất nghiêm túc, chặt chẽ, trở thành tấm gương cho nhiều đồng đội học hỏi. Đồng chí xứng đáng làm gương điển hình trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!