Xây dựng nền báo chí cách mạng “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”

(Baohatinh.vn) - Báo chí Hà Tĩnh cần tiếp tục là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa khát vọng phát triển, hun đúc tinh thần yêu quê hương, đất nước, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo niềm tin và động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

bqbht_br_aimg-7499.jpg
Chương trình văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Sáng 9/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2024.

Dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí Hà Tĩnh.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

bqbht_br_aimg-7453.jpg
Đại biểu dự buổi lễ.
bqbht_br_aimg-7530.jpg
Đại biểu theo dõi phim tài liệu “Báo chí Hà Tĩnh trong dòng chảy trăm năm”

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã ôn lại lịch sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Cách đây 100 năm, tờ báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên vào ngày 21/6/1925, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam và cách đây 95 năm, Báo Bước tới - cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ Hà Tĩnh ra đời, là dấu mốc quan trọng trong sự hình thành nền báo chí tỉnh nhà.

bqbht_br_aimg-7551-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Hà Tĩnh luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và quê hương Hà Tĩnh.

Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng sự nỗ lực, những đóng góp của các cơ quan thông tấn và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian qua và những chủ trương, nhiệm vụ lớn tỉnh đang triển khai.

Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo trên địa bàn tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền, hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích. Thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, toàn diện đời sống; đẩy mạnh thông tin về các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm tỉnh đang triển khai. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; mạnh dạn, thẳng thắn lên án những cái sai, cái xấu, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

Đội ngũ nhà báo, người làm báo cần thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Đồng thời phải nhanh chóng tiếp cận với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo mới.

bqbht_br_aimg-7586.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hội Nhà báo Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa tổ chức hội với các chi hội, các câu lạc bộ nhà báo trực thuộc, cùng các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tăng cường đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Các cơ quan quản lý báo chí trong tỉnh nâng cao vai trò quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí hoạt động theo đúng quy định của luật pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, phóng viên có biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, lợi dụng nghề nghiệp để nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng một nền báo chí cách mạng “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

"Báo chí Hà Tĩnh cần tiếp tục là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa khát vọng phát triển, hun đúc tinh thần yêu quê hương, đất nước, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo niềm tin và động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, tiếp nối truyền thống 100 năm hình thành và phát triển, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, báo chí Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp xuất sắc, khẳng định vị thế xứng đáng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng tỉnh nhà chinh phục những đỉnh cao mới trong kỷ nguyên giàu mạnh và phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí.

bqbht_br_aimg-7568.jpg
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, Báo Hà Tĩnh và cơ quan báo chí thường trú tại Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, đại biểu là các nhà báo lão thành, đại diện cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn, phóng viên trẻ đã chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện nghề; vai trò của bản thân góp phần vào sự phát triển của báo chí nói riêng và sự phát triển của Hà Tĩnh nói chung.

bqbht_br_aimg-7579.jpg
Nhà báo Nguyễn Xuân Đình - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chia sẻ tại buổi lễ.
bqbht_br_aimg-7590.jpg
Nhà báo Phạm Minh Thùy - phóng viên thường trú Báo Sức khỏe và Đời sống, Thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng Đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
bqbht_br_aimg-7617.jpg
Phóng viên Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phòng PT-TH, Báo Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Nhân Sâm; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí.

bqbht_br_aimg-7625.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
bqbht_br_aimg-7628.jpg
bqbht_br_aimg-7632.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Đại biểu tham quan gian trưng bày triển lãm bên lề buổi lễ.
Đại biểu tham quan gian trưng bày triển lãm bên lề buổi lễ.

Trao 35 Giải Báo chí Trần Phú

Giải Báo chí Trần Phú là giải báo chí danh giá do tỉnh trao tặng hằng năm, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí, nhà báo xuất sắc và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh nhà.

bqbht_br_aimg-7657.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Trải qua từng mùa giải, số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi được nâng lên rõ rệt, xuất hiện nhiều tác giả mới.

Mùa giải năm nay, Ban Tổ chức đã nhận hàng trăm tác phẩm tham gia thi. Trải qua các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, Ban Tổ chức giải quyết định công nhận 35 tác phẩm đạt Giải Báo chí Trần Phú, gồm: 4 giải A, 10 giải B, 10 giải C và 11 giải khuyến khích.

bqbht_br_aimg-7653.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.
Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.
Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.
bqbht_br_aimg-7637.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Võ Xuân Báu trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.
bqbht_br_z6686662444555-d68ab321bc66ee19210f9c35c35798a4.jpg
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả.

Các tác phẩm đạt giải A gồm:

Nhóm tác giả: Đình Trung, Ngọc Loan, Kỳ Anh với chùm phóng sự: Đổi mới phát triển doanh nghiệp - cần giải pháp căn cơ, đồng bộ, hiệu quả... (Báo Hà Tĩnh).

Nhóm tác giả: Mai Thủy, Thu Hà, Song Thủy, Anh Tấn, Huy Tùng với chùm phóng sự: Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hành trình phát triển mới... (Báo Hà Tĩnh).

Nhóm tác giả: Mạnh Hà, Vũ Viễn với chùm bài phản ánh: Phòng ngừa lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... (Báo Hà Tĩnh).

Nhóm tác giả: Trung Thành, Dương Hoàng, Sỹ Tâm, Mạnh Thức, Lê Đức, Phạm Tuấn, Sỹ Hiểu, Minh Chiến với phim tài liệu: Trang nhật ký bằng thơ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!