Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, ngành Nội chính Đảng tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Điểm cầu trung ương. (Ảnh VOV)

Sáng 4/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí Phó trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chủ trì.

Cùng dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đại biểu các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chủ trì.

Năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Toàn ngành đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo tiến độ, chất lượng; tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp.

Cùng với tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục chú trọng tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh nghe đồng chí Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố, tạo sự đồng thuận từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với các cơ quan nội chính địa phương tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất ban thường vụ các tỉnh, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội trên địa bàn; xử lý các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài... Trong năm, ban nội chính các tỉnh, thành ủy đã chỉ đạo xử lý 228 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ theo 8 nhóm trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp...

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị được trực tuyến trong cả nước.

Nâng cao hơn nữa công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các chủ trương, chính sách quan trọng về công tác nội chính; chủ động kiện toàn tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ ngành Nội chính Đảng “Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”, nhạy bén chính trị, công tâm...

Năm 2022, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được Hà Tĩnh quan tâm tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Năm 2023, bám sát định hướng của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Nội chính Đảng Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sát với tình hình thực tế của địa phương.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc đã theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng văn bản, tính khả thi và hiệu quả xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, đề ra giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và đánh giá cao những kết quả của ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Kết quả đó đã góp phần vào kết quả chung phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, ngành chủ động tích cực tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết của trung ương; hoàn thiện các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch đã đề ra; nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; nghiên cứu đề xuất thành lập thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế bảo vệ cán bộ trong công tác điều tra, xét xử, thi hành án, phòng chống tham nhũng...

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt đông của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; phối hợp các ngành liên quan tham mưu xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn đang được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; tập trung ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Quan tâm coi trọng, chủ động công tác phòng ngừa sai phạm; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực nội chính; chú trọng kiểm tra ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực; quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo kéo dài...

Nắm chắc tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn xã hội, an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để phát sinh điểm nóng, xảy ra các vụ việc phức tạp. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ người làm công tác nội chính liêm chính, có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, mạnh dạn đấu tranh với cái sai....

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bế mạc hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Bế mạc hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Vụ tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các văn bản sau hội nghị; Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh, thành ủy tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn đưa vào chương trình công tác năm 2023, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Từ đó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương cho 6 cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của sự nghiệp Nội chính Đảng.

Tham mưu hiệu quả các nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” của Ban Nội chính Trung ương cho 6 cá nhân.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!