Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/3, đảng bộ xã Sơn Bằng (Hương Sơn) và đảng bộ xã Xuân Phổ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là các đơn vị đại hội điểm cấp huyện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự đại hội xã Sơn Bằng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Sơn Bằng đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu dự đại hội

Tổng giá trị sản xuất đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/người/năm, tăng 38% so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, Sơn Bằng đã giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM. Sơn Bằng cũng là đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay của huyện Hương Sơn đạt xã văn hóa NTM.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đào Văn Ninh trình bày báo cáo chính trị.

Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu đưa xã Sơn Bằng đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024 với 3 mũi đột phá.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu tham luận.

Phấn đấu đến 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 1,5%; tỷ lệ gia đình văn hóa 96%; giữ vững 5/5 thôn văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ đánh giá cao các mục tiêu, chỉ tiêu, các mũi đột phá, nhiệm vụ, giải pháp… dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Sơn Bằng đề ra, đồng thời gợi mở một số nội dung trọng tâm để đại hội thảo luận.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

“Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Bằng phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt các mũi đột phá đã đề ra trong nghị quyết” - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ nhấn mạnh.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Bằng.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Bằng tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, thông qua dự thảo Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Phổ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc sáng nay là một trong ba đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Nghi Xuân

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Xuân Phổ đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và giành kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp còn 23,7%, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và ngành nghề khác lên 76,3%.

Tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm đạt 13,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt xấp xỉ 40 triệu đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 4,41%, giảm 12% so với năm 2015; tổng thu nhập từ các ngành nghề: tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch đạt 60 tỷ đồng.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ - Trần Xuân Trực trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Đến nay, Xuân Phổ đạt “xã văn hóa NTM”, 6/6 thôn đạt thôn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 là 90%, tăng 6,4% so với năm 2015. Trong xây dựng NTM, 5 năm qua xã Xuân Phổ đã huy động được nguồn kinh phí gần 60 tỷ đồng, huy động trên 10.000 ngày công xây dựng NTM.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. Bộ máy tổ chức được kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Xuân Phổ xác định mục tiêu trở thành địa phương đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2022 theo hướng đô thị. Hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ Xuân Phổ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nghiệp vào địa bàn; đẩy mạnh quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng đô thị; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ ven biển gắn với du lịch văn hóa tâm linh, trải nghiệm NTM; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề để phát triển và nâng cao chất lượng hiệu quả của nghề mộc truyền thống...

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu: Thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Phổ cần đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, cách nghĩ, cách làm; đoàn kết, thống nhất để đề ra các giải pháp có tính khả thi cao, phát triển địa phương toàn diện hơn trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Thêm 2 xã tổ chức đại hội điểm cấp huyện ở Hà Tĩnh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phổ nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ Trần Xuân Trực tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu đạt 97,74%

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Phổ tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII, thông qua nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...