Vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Buổi hội nghị, các bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Sáng 15/9, Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại, vinh danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2023.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy Đức Thọ cùng 308 đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện cùng dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ quan điểm, những tâm tư tình cảm, ý kiến góp ý đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền huyện; làm rõ thêm kết quả cũng như các khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở và đề xuất để tháo gỡ.

Vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ

Ông Thái sỹ Công - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Lâm (xã Lâm Trung Thủy): Cấp ủy, chính quyền ở Đức Thọ cần quan tâm, hỗ trợ các chi hội, các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác tập hợp, tuyên truyền hội viên tham gia các hoạt động hội.

Đặc biệt, nhiều đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền vận động Nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh; mong muốn thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm giải quyết những khó khăn ở cơ sở, từ đó góp phần xây dựng huyện ngày một phát triển.

Vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ

Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức tiếp thu và giải trình các ý kiến của đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng ghi nhận, đánh giá kết quả hoạt động mà đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã cống hiến trong thời gian qua.

Vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là những người có vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền viên “hòa giải viên” ở cơ sở, giúp vun đắp tình làng nghĩa xóm, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái; gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM, đô thị văn minh...

Trong thời gian tới, mong muốn các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phát huy năng lực, sở trường, tiếp tục “đi đầu, bước trước” trong các phong trào để phát triển quê hương.

Dịp này, Huyện ủy Đức Thọ đã vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ và lãnh đạo huyện Đức Thọ trao giấy khen cho 14 bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc.

Vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ

Lãnh đạo huyện Đức Thọ trao giấy khen cho 10 đồng chí thôn trưởng có thành tích xuất sắc.

Vinh danh 24 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Đức Thọ

Cũng tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Thọ đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn đóng góp kinh phí, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội và các nạn nhân bị lũ quét ở Lào Cai.

Tin liên quan:

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast