3 cửa hàng của C.P. tại Sóc Trăng bị xử phạt

Các cửa hàng của C.P. tại Sóc Trăng bị xử phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

3 cửa hàng C.P. ở Sóc Trăng bị xử phạt tổng cộng 105 triệu đồng. Ảnh: Việt Tường.
3 cửa hàng C.P. ở Sóc Trăng bị xử phạt tổng cộng 105 triệu đồng. Ảnh: Việt Tường.

Chiều 11/6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng cho biết Thanh tra của Sở này đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cửa hàng C.P. Fresh Shop thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, do vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Các cửa hàng bị xử phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Mức phạt là 35 triệu đồng/cửa hàng, tổng cộng 105 triệu đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký ban hành công văn hỏa tốc liên quan đến kết quả kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ.

Theo đó, qua xem xét Báo cáo số 169 của Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Sở NN&MT.

Đồng thời, giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án làm việc, tổ chức kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

"Tránh trường hợp các cơ sở kinh doanh thực hiện biện pháp đối phó trong quá trình kiểm tra, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm", Chủ tịch Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

Hồi cuối tháng 5, mạng xã hội lan truyền bài đăng của ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi) - cựu nhân viên cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Ông cho biết: "Hàng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Fresh Shop chỉ đạo nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng".

Đáng chú ý, theo bài viết này, những mảnh heo, gà bệnh không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như (nổi đốm đỏ, áp xe, mủ) và cả những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún hoặc có mùi hôi thối mà vẫn được gửi về cửa hàng Fresh Shop để bán...

Trưa cùng ngày, Công ty C.P. Việt Nam phát công văn gửi khách hàng và đối tác, khẳng định thông tin ông Ngân đưa ra là sai sự thật.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 4 cửa hàng Fresh Shop trên địa bàn, kết quả cho thấy 3 cơ sở đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang cũng đồng thời phối hợp, tiến hành làm việc với cơ sở giết mổ Dững Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp), nơi chụp bức ảnh heo bệnh trong bài tố của ông Ngân. Đại diện cơ sở này và phía C.P. cho biết heo bệnh đã được tiêu hủy bằng cách nấu, và làm thức ăn cho cá.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Ngân cho biết những ngày qua đã làm việc với cơ quan công an, theo giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sóc Trăng.

znews.vn

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!