Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/9, tại Hà Tĩnh, Ban tổ chức Hội thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2018" của Bộ Y tế tổ chức chung khảo cuộc thi khu vực Bắc Trung bộ. PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tham dự.

Tham gia chung khảo hội thi có 6 đội đến từ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Các đội thi phải trải qua ba phần thi bắt buộc gồm: màn chào hỏi, phần thi kiến thức và tài năng.

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh: Hà Tĩnh rất vinh dự được Bộ Y tế tin tưởng chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi. Đây là cơ hội để ngành y tế Hà Tĩnh trao đổi, học tập, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ trong lĩnh vực Y tế - Dân số. Đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo Bộ Y tế, ngành Y tế các tỉnh bạn tìm hiểu về con người và văn hóa quê hương Hà Tĩnh.

Trong phần thi kiến thức, nội dung thi gồm: những câu hỏi trắc nghiệm; câu hỏi tình huống; câu hỏi tự luận về các quy định pháp luật, chính sách, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và các cấp chính quyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Tiểu phẩm “Vòng tròn của viên thuốc” của đội Quảng Trị

Phần thi tài năng, các diễn viên không chuyên sân khấu hóa những vấn đề tồn tại trong ngành y tế và đưa ra những giải pháp khắc phục, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế để tạo niềm tin, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Các đội thi đã thể hiện sinh động, độc đáo, truyền tải các thông điệp chăm sóc sức khỏe nhân dân rõ ràng, đầy đủ, chính xác qua 3 phần thi.

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Tiểu phẩm “Cái gốc của niềm tin” của đội Thanh Hóa là cái nhìn trực diện, phê phán một bộ phận nhỏ cán bộ y tế thờ ơ, vô trách nhiệm, đồng thời tôn vinh đại đa số cán bộ y tế luôn có tinh thần trách nhiệm với các đối tượng trong cộng đồng dù đó là những bệnh nhân HIV/AIDS

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, các đội thi đã đem đến nhiều màu sắc tươi mới, rộn ràng, tạo không khí sôi nổi cho cuộc thi. Đặc biệt, những nét đặc trưng của kho di sản văn hóa Bắc Trung Bộ qua những câu dân ca, hò, ví, giặm da diết, sâu lắng được các đội thi thể hiện xuất sắc, cải biên tài tình qua màn chào hỏi.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Nghệ An; giải nhì cho đội Hà Tĩnh. Cả 2 đội sẽ tiếp tục tham gia vòng thi chung kết cuộc thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2018" tại Hà Nội trong thời gian tới.

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Nghệ An

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Giải nhì cho đội Hà Tĩnh

Ban tổ chức cũng đã trao giải ba cho đội Quảng Bình và 3 giải khuyến khích cho các đội Quảng Trị, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một số giải khác.

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Ban tổ chức giải tiểu phẩm hay nhất cho đội Quảng Trị

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Giải màn chào hỏi hay nhất cho đội Quảng Bình

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Giải giàn nhạc dân tộc ấn tượng nhất cho đội Thừa Thiên Huế

Hà Tĩnh nhì Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018 khu vực Bắc Trung bộ

Giải diễn viên xuất sắc nhất cho thí sinh Phạm anh Dũng (đội Thanh Hóa) và thí sinh Phạm Thị Ngọc (đội Nghệ An)

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast