Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân số

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/12, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam (26/12) và biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân số

Đại biểu tham dự mít tinh

Sau 58 năm ngành dân số hình thành và phát triển, đặc biệt là sau 28 năm tái lập tỉnh, công tác dân số Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mức độ xã hội hóa ngày càng cao của chương trình, việc thực hiện KHHGĐ đã trở thành phong trào sâu rộng.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân số

Văn nghệ chào mừng

Hàng ngàn cặp vợ chồng đã tự nguyện lựa chọn, phấn đấu thực hiện mô hình gia đình hai con, khỏe mạnh, hạnh phúc và vươn lên giàu có…

Tỷ suất sinh thô từ 31,08% năm 1991 đã giảm xuống ở mức 17,9% năm 2018. Số con trung bình của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ 4,4 con năm 1991 đã giảm xuống 2,9 con/bà mẹ năm 2018.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân số

Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Y tế Đường Công Lự phát biểu khai mạc

Nhiều mô hình, đề án can thiệp nhằm giảm một cách bền vững mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã được ngành y tế, dân số và chính quyền các cấp triển khai; từng bước giảm sự mất cân đối về cơ cấu dân số theo độ tuổi, theo giới tính và nâng cao chất lượng dân số, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân số

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao giấy chứng nhận cho các em gái chăm ngoan, học giỏi

Thời gian tới, chung sức cùng cả nước thực hiện mục tiêu Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, vận động và giáo dục; tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân số

Tại buổi lễ, 26 trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi đã được nhận giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sử dụng đúng mục đích, hiệu quả ngân sách chi cho chương trình dân số; đẩy mạnh xã hội hóa công tác dân số, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội.

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast