Phát thanh đặc biệt đầu xuân bằng chủ đề nông thôn mới

Sáng 23/1, tức mồng 1 tết Nguyên đán Nhân Thìn vừa qua, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) đã có chương trình phát thanh đặc biệt có thời lượng 2 tiếng đồng hồ với nội dung trọng tâm là xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ những thời khắc linh thiêng đầu năm mới, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Tùng Ảnh đã có sự quan tâm cao đối với công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới.

Loa truyền thanh là phương tiện hữu ích trong tuyền truyền xây dựng NTM ở các làng quê
Loa truyền thanh là phương tiện hữu ích trong tuyền truyền xây dựng NTM ở các làng quê

Sáng sớm ngày 23/1 (mồng 1 tết Nguyên đán), hệ thống loa phát thanh xã Tùng Ảnh đã truyền đến người dân trong xã thông điệp năm mới “Tùng Ảnh quyết tâm phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2012”, truyền tải nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt tuyên truyền về vai trò chủ xây thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới...

Gia đình bà Phan Thị Từ ở thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh sẵn sàng dỡ bỏ các công trình phụ để hiến đất làm đường
Gia đình bà Phan Thị Từ ở thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh sẵn sàng dỡ bỏ các công trình phụ để hiến đất làm đường

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trong năm 2011, xã Tùng Ảnh vận động người dân hiến hàng ngàn m2 đất ở, đất sản xuất để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp hàng ngàn ngày công ... xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, xã Tùng Ảnh đã kêu gọi con em xa quê hương đóng góp được trên 17 tỷ đồng, huy động nội lực 1,2 tỷ để xây dựng được 2 km đường giao thông liên thôn, 2,7 km giao thông nội đồng, trùng tu chùa Đá, trên 150 m kênh mương nội đồng, xây dựng mới 2 nhà văn hoá thôn, cải tạo nâng cấp công trình thoát nước, chợ...

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh, cho biết: “Nhằm đổi mới tư duy, cách làm mới cho người dân trong xây dựng nông thôn mới, chúng tôi luôn coi nhận thức người dân là vấn đề quan trọng nhất. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012 Tùng Ảnh khởi đầu từ tuyên truyền để ngay sau tết là hành động, tranh thủ từng ngày để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra - cuối năm 2012 về đích”.

Ở Tùng Ảnh, công tác tuyên truyền đi trước và được triển khai thường xuyên, liên tục, đa dạng về nội dung và hình thức, tất cả các tổ chức cùng vào cuộc. Nội dung chính trong tuyên truyền là: vai trò chủ thể của người dân; mục tiêu, nội dung, kế hoạch, cách làm, thu hút nguồn lực xây dựng nông thôn mới; giải pháp phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; xây dựng đời sống văn hoá mới, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá ở khu dân cư; bảo vệ an ninh, trật tự; cải tạo, cải thiện môi trường sinh thái nông thôn…/.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast