Chuẩn bị nội dung hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước sử dụng QL8 và QL12

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày 27 và 28/3, tại tỉnh Sakon Nakhon - Vương quốc Thái Lan diễn ra hội nghị trù bị chuẩn bị nội dung cho hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước có sử dụng chung QL8 và QL12. Ông Mr Phandet Srichan - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị nội dung hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước sử dụng QL8 và QL12 ảnh 1

Các thành viên của 9 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Khăm Muộn, Bôly khăm xay, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Nọng khai và Bưng Kan) đã tập trung tham luận đánh giá những kết quả triển khai các nội dung của Hội nghị cấp cao lần thứ 18 năm 2014 tại tỉnh Nakhon Phanom với các chủ đề về thương mại, văn hoá, du lịch, giáo dục và giao thông vận tải.

Thay mặt các thành viên đoàn (Sở VHTT&DL, Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh), ông Hồ Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng đoàn, báo cáo tình hình KT-XH Hà Tĩnh và nêu một số kết quả triển khai các nội dung của hội nghị cấp cao lần thứ 18 tại tỉnh Nakhon Phanom năm 2014 đến nay.

Chuẩn bị nội dung hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước sử dụng QL8 và QL12 ảnh 2

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hồ Quang Minh báo cáo hoạt động của Hà Tĩnh trong thời gian qua

Về hợp tác giáo dục đào tạo, Hà Tĩnh đã tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành cho 411 cán bộ, sinh viên của hai tỉnh Bôly khăm xay và Khăm Muộn.

Về du lịch, Hà Tĩnh đã tích cực chủ động quảng bá, xúc tiến du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, mở nhiều tua, tuyến du lịch với các tỉnh: Nakhon Phanom, Nongkhai, Bưng Kan (Thái Lan); Khăm Muộn, Bôly khăm xay (Lào). Năm 2014, có trên 10.200 lượt khách du lịch của Thái Lan, Lào đến Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cử nhiều đoàn doanh nghiệp, sang thăm, làm việc, giao lưu biểu diễn nghệ thuật và ký kết chương trình hợp tác với các tỉnh của Thái Lan và Lào.

Về hợp tác thương mại, khoa học và công nghệ, Hà Tĩnh triển khai thực hiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp các tỉnh trong hiệp hội. Hà Tĩnh đã phối hợp với tỉnh Bưng Kan để hiệp hội doanh nghiệp tỉnh này nhập khẩu bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.

Đại diện các tỉnh ký biên bản ghi nhớ

Đại diện các tỉnh ký biên bản ghi nhớ

Hội nghị đã thống nhất đưa ra một số nội dung còn tồn tại để trình lên hội nghị cấp cao lần thứ 19 trong thời gian tới, đó là: 3 tỉnh tiếp tục đề xuất với Bộ Giao thông của 3 nước thống nhất cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Khăm Muộn, Nakhon Phanom mở thông tuyến xe khách từ Hà Tĩnh đi tỉnh Nakhon Phanom và ngược lại để tạo thuận lợi cho nhân dân và khách du lịch đi lại. Các tỉnh ưu tiên bổ sung nguồn kinh phí để hoàn thành việc xây dựng nhà văn hoá tại tỉnh Bôly khăm xay trong năm 2015 và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast