Cử tri Vũ Quang lo ngại tình trạng sản xuất nông nghiệp cầm chừng

(Baohatinh.vn) - Trong buổi tiếp xúc của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh với cử tri huyện Vũ Quang tại xã Ân Phú sáng nay (3/10), cử tri phản ánh việc nhiều nơi trong tỉnh, trong đó có các huyện miền núi đang xẩy ra tình trạng sản xuất nông nghiệp cầm chừng do giá cả vật tư tăng, nông sản khó tiêu thụ, người dân không mặn mà với đồng ruộng.

cu tri vu quang lo ngai tinh trang san xuat nong nghiep cam chung

Đại biểu Trần Đình Gia thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri Vũ Quang kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt động của đoàn đại biểu Hà Tĩnh.

Điều đó dẫn đến đời sống nông dân đang gặp nhiều khó khăn, tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM khó thực hiện, thậm chí một số nơi khó giữ vững dù đã đạt chuẩn. Do đó, nhiều cử tri mong muốn trung ương, tỉnh cần sớm hỗ trợ và có biện pháp, giải pháp đồng bộ để nâng cao đời sống cho người nông dân và thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển...

cu tri vu quang lo ngai tinh trang san xuat nong nghiep cam chung

Cử tri Đậu Đình Long ở thôn 3 (xã Ân Phú): Trung ương, tỉnh cần sớm hỗ trợ và có biện pháp, giải pháp đồng bộ để nâng cao đời sống của người nông dân và thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp phát triển.

Về lĩnh vực lâm nghiệp, cử tri cho rằng, công tác quản lý và bảo vệ rừng của cả nước nói chung và ở tỉnh ta chưa tốt, vẫn còn trình trạng lấn chiếm, chặt phá rừng trái phép. Tại các huyện miền núi, tiềm năng đất rừng rất lớn nhưng hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp chưa cao, người dân chưa mạnh dạn đầu tư trồng rừng gỗ lớn, chuyển đổi sản xuất theo hướng chế biến tinh sâu, các mô hình kinh tế xây dựng trên đất lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng.

cu tri vu quang lo ngai tinh trang san xuat nong nghiep cam chung

Ngoài ra, một số cây lâm nghiệp, nhất là cây cao su đưa vào vùng đất Hà Tĩnh chưa phù hợp và đến nay thực tế chứng minh là thất bại nên tỉnh cần thu hồi để giao lại cho dân sản xuất...

Cử tri cũng băn khoăn việc bảo vệ tài nguyên, khoảng sản còn hạn chế; trình trạng khai thác đất, cát trái phép diễn ra khá phổ biến, nhất là dọc trên sông Ngàn Sâu và các khu vực giáp ranh giữa các huyện. Điều này dẫn đến thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến đất đai, vườn tược của nhân dân và gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng chưa thực sự mạnh tay, vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh, tiến tới chấm dứt tình trạng này. Cá biệt, vẫn còn tình trạng các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường sẵn sàng chống lại người thi hành công vụ, tấn công người dân khi đứng ra bảo vệ tài nguyên...

cu tri vu quang lo ngai tinh trang san xuat nong nghiep cam chung

Ông Tô Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng: Các cấp, ngành cần ưu tiên bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh lộ 552 và sớm tiến hành kiểm tra toàn diện, tổng thể, có đánh giá đầy đủ về tình trạng ngập úng cụ bộ do thi công các hạng mục của dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Ngoài ra, cử tri còn cập đến những vấn đề được dư luận và nhân dân quan tâm như: tăng chế độ người có công, cán bộ chuyên trách cấp xã và người cao tuổi; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng và phải xử lý nghiêm túc những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; chất lượng các bộ luật, đạo luật chưa đảm bảo chất lượng, chậm đi vào cuộc sống; tăng cường huy động nguồn lực, tập trung khắc phục các hạn chế, bất cập trong đầu tư công để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cho các địa phương miền núi; bố trí nguồn lực để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Lê Anh Tuấn đã tiếp thu, thông tin, giải trình các vấn đề cử tri cùng quan tâm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast