Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 gắn chặt các chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Tiếp tục hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), sáng 30/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Tham gia tại điểm cầu Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

trien khai nghi quyet trung uong 6 gan chat cac chi thi cua bo chinh tri nghi quyet dai hoi dang cac cap

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

trien khai nghi quyet trung uong 6 gan chat cac chi thi cua bo chinh tri nghi quyet dai hoi dang cac cap

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: VGP News

Phó Thủ tướng Chính phủ nêu lên những con số đáng báo động như: Tỷ lệ trẻ thấp còi còn cao (24,6%); tỷ lệ người khuyết tật cao 7,8%, nếu tính cả khuyết tật tâm thần lên đến 13,3%; chiều cao tăng chậm; số năm sống khỏe (64 tuổi) chưa tăng tương ứng với tuổi thọ (73,4 tuổi)...

Trước tình hình đó, Nghị quyết 20 xác định tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới theo 2 giai đoạn: đến năm 2025 và đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2025, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 67 năm; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm. Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khoẻ; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%...

trien khai nghi quyet trung uong 6 gan chat cac chi thi cua bo chinh tri nghi quyet dai hoi dang cac cap

Về công tác dân số, sau khi phân tích tình hình thực tiễn, nguyên nhân hạn chế Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định: Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng khái quát các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến các năm 2025, 2030 với chỉ tiêu lộ trình rõ ràng và nhiệm vụ, giải pháp, cách tổ chức cụ thể được thể hiện trong Nghị quyết.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm rõ một số ý kiến phản ánh của đại biểu về cơ chế chính sách đối với cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế, những yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy hành chính...

trien khai nghi quyet trung uong 6 gan chat cac chi thi cua bo chinh tri nghi quyet dai hoi dang cac cap

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tổ chức Đảng ngay sau hội nghị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ở các cấp bảo đảm chất lượng và thời gian quy định. Phân công trách nhiệm rõ ràng; xây dựng kế hoạch hành động bám sát thực tiễn địa phương; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí truyền thông để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Kiên quyết khắc phục tình trạng sao chép các chương trình kế hoạch hành động; đẩy mạnh đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch. Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn chặt chẽ với thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội của Đảng bộ các cấp... Người đứng đầu các địa phương đơn vị giám sát, kiểm tra quá trình triển khai nghị quyết.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giao các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc hoàn thành ban hành kế hoạch hành động trong tháng 1/2018.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast