4 hộ dân hiến hơn 500 mét vuông đất, mở rộng đường ở trung tâm TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 4 hộ dân ở TDP 15, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) tự nguyện hiến hơn 500 m2 đất, trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng đường, mang lại diện mạo mới cho khu dân cư.

Đứng tại con đường mới nâng cấp, mở rộng ở ngõ 236, đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh), ông Võ Tá Sinh - nguyên Bí thư chi bộ TDP 6, phường Nguyễn Du nay là TDP 15, phường Bắc Hà phấn khởi cho biết: “Trước đây, ngõ này rất nhỏ hẹp, thậm chí đoạn đường đi qua một số hộ gia đình chỉ là lối đường mòn, lầy lội, xuống cấp, việc giao thông, đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, bây giờ, bộ mặt nơi đây đã “thay da đổi thịt” phần lớn nhờ người dân nơi đây chung tay góp sức, hiến đất mở rộng đường với chiều rộng hơn 6m”.

bqbht_br_img-6179-1448.jpg
Con đường được mở rộng tại ngõ 236, đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh).

Từ năm 2023, gắn với phong trào chung tay xây dựng đô thị văn minh, xác định việc vận động người dân hiến đất xây dựng công trình là một quá trình bởi giá trị đất đô thị khá cao, TDP 15, phường Bắc Hà đã tổ chức nhiều cuộc họp, thống nhất chủ trương về việc vận động người dân hiến đất làm đường giao thông.

Trên cơ sở đó, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới tất cả cán bộ, hội viên, đoàn viên và toàn thể người dân phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu. "Mưa dầm thấm lâu", chủ trương lớn từng bước lan toả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của rất nhiều người dân, trong đó có các hộ dân sinh sống ở ngõ 236, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-6197.jpg
Ông Lê Văn Ngụ (ở TDP 6, phường Nguyễn Du cũ, nay là TDP 15, phường Bắc Hà) là một trong những hộ hiến nhiều đất nhất để mở đường.

Mặc dù kinh tế gia đình không phải khá giả, gia đình ông Lê Văn Ngụ (TDP 15, phường Bắc Hà) là một trong những hộ hiến nhiều đất nhất để mở đường. Ông Ngụ chia sẻ: “Khi được cấp ủy, chính quyền và TDP vận động hiến đất làm đường và nhận thấy lợi ích của việc mở rộng tuyến ngõ, gia đình tôi đã đồng ý tháo dỡ toàn bộ tường rào, hiến hơn 210 m2, trị giá hàng tỷ đồng để mở đường. Ngoài ra, gia đình tôi còn đóng góp thêm đất, cát để nâng mặt đường lên cao, xây dựng đường ngõ sạch đẹp, khang trang”.

Từ tinh thần tự nguyện đi đầu của ông Ngụ, 3 gia đình liền kề gồm các ông Võ Tá Vinh, Võ Tá Liêm, Võ Tá Chỉnh cũng đã bàn bạc rồi quyết định phá bỏ hàng rào, hiến đất mở đường với tổng diện tích gần 310 m2. Ở khu vực TP Hà Tĩnh, đây là số đất có giá trị kinh tế không hề nhỏ. Với sự gương mẫu của các hộ dân, những gia đình còn lại dọc tuyến cũng đều đồng thuận đóng góp thêm vào số tiền còn thiếu để làm đường.

bqbht_br_img-6222.jpg
Con đường bê tông mới, khang trang, rộng hơn 6m được hoàn thành đã thay đổi diện mạo của khu vực này.

“Đất ở đô thị bây giờ đúng là “tấc đất - tấc vàng” nhưng nhìn lối mòn nhỏ hẹp, lầy lội khi mưa xuống, cỏ dại mọc um tùm, muốn di chuyển ra đường lớn bản thân mình cũng rất khó khăn nên khi chủ trương của phường đưa ra, tôi chỉ có một suy nghĩ giản đơn là đường đẹp thì nhà mình cũng sẽ đẹp lên và được hưởng lợi nhiều. Hiến hơn 100 m2 đất mà đổi lại được con đường rộng cũng là phù hợp. Bản thân là bệnh binh 2/3, trong kháng chiến đã từng vào sinh, ra tử tham gia công cuộc bảo vệ đất nước; ngày nay, trong công cuộc xây dựng phố phường văn minh, hiện đại thì mình càng phải đi đầu, gương mẫu phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp”, ông Võ Tá Vinh chia sẻ.

bqbht_br_img-6251.jpg
Tuy tuổi cao, sức yếu, ông Võ Tá Vinh (bệnh binh 2/3) luôn gương mẫu, tích cực tham gia phong trào hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị tại địa phương.

Với sự đồng tình, ủng hộ của 4 hộ gia đình, từ tháng 4/2024, con đường dài khoảng 70m đi qua 4 gia đình ông Lê Văn Ngụ, Võ Tá Liêm, Võ Tá Vinh, Võ Tá Chỉnh nối với các trục đường chính khác trong TDP được triển khai làm mới, đổ bê tông rộng 6m. Từ đó, cảnh quan xanh - sạch - đẹp hiện hữu, giao thông thuận lợi nên người dân ai cũng phấn khởi.

Bà Võ Thị Tám - Bí thư chi bộ TDP 15, phường Bắc Hà cho biết: “Trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh, TDP đã rất quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, kiên trì, khéo léo trong tuyên truyền. Ban Công tác mặt trận đã thường xuyên gặp gỡ, phân tích những lợi ích mang lại trong việc nâng cấp hệ thống giao thông, điện chiếu sáng,... Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"... từ đó tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của Nhân dân. Riêng đối với 4 hộ gia đình ở ngõ 236, đường Trần Phú đã gương mẫu đi đầu, góp phần thực hiện chủ trương chung với tổng số đất hiến mở đường là hơn 510 m2, tạo sự lan tỏa tích cực cho phong trào hiến đất mở đường trong cộng đồng dân cư".

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!