Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cử thêm 8 bác sỹ về trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh trong thời gian 2 tháng.
BV Đại học Y Hà Nội tăng cường 5 bác sỹ hỗ trợ khám chữa bệnh tại Hà Tĩnh
Theo đó, thạc sỹ, bác sỹ nội trú Phan Thị Điệp (chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc) về công tác tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh; thạc sỹ, bác sỹ nội trú Đặng Đức Trung (chuyên ngành Ngoại tiết niệu) về công tác tại Trung tâm Y tế Hương Sơn; thạc sỹ, bác sỹ Bùi Trí Thức (chuyên ngành Nội tổng hợp) về công tác tại Trung tâm Y tế Thành Sen; thạc sỹ, bác sỹ nội trú Đặng Vân Thanh (chuyên ngành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới) về công tác tại Trung tâm Y tế Hương Khê; thạc sỹ, bác sỹ nội trú Lê Cao Khánh (chuyên ngành Nội tim mạch) về công tác tại Trung tâm Y tế Thạch Hà; thạc sỹ, bác sỹ nội trú Hà Thanh Xuân (chuyên ngành Nội tiết) về công tác tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên; 2 thạc sỹ, bác sỹ nội trú Triệu Quang Tĩnh, Lục Thị Huyền Ngọc (chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh) về công tác tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh.
Các bác sỹ sẽ công tác tại các đơn vị trong thời gian 2 tháng, kể từ ngày 6/10/2025 đến 5/12/2025. Sau khi kết thúc đợt này, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục luân phiên cử các bác sỹ ở các lĩnh vực khác về công tác.
Các bác sỹ luân phiên về công tác không chỉ trực tiếp thăm khám, điều trị cho người bệnh mà còn hỗ trợ chuyên môn cho các y, bác sỹ tuyến dưới thông qua hình thức "cầm tay chỉ việc", góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho đội ngũ y, bác sỹ.
Sự hợp tác, hỗ trợ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế đầu ngành tuyến Trung ương trong thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh.
Ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp, liên kết với các cơ sở y tế tuyến trên để đa dạng hóa hình thức hỗ trợ các cơ sở y tế trong chuyển giao kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực để từ đó giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trên địa bàn, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên.