2 học sinh đuối nước thương tâm sau khi đi khai giảng về

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (5/9), sau khi đi khai giảng về, 4 học sinh ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xuống vũng nước công trình xây dựng chơi trò chơi thả thuyền giấy, không may 2 em sẩy chân đuối nước thương tâm.

>> Hương Sơn: 3 trẻ em chết đuối thương tâm khi đi tắm đập

2 hoc sinh duoi nuoc thuong tam sau khi di khai giang ve
2 hoc sinh duoi nuoc thuong tam sau khi di khai giang ve

Vũng nước công trình xây dựng nơi các em bị đuối nước

2 học sinh xấu số là: Tô Thị Diễm Phương (SN 2009, lớp 2C Trường TH Thạch Mỹ, con ông Tô Văn Bình) và Tô Văn Quân (SN 2010, lớp 1A Trường TH Thạch Mỹ, con ông Tô Văn Tài), trú tại thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà.

2 hoc sinh duoi nuoc thuong tam sau khi di khai giang ve
2 hoc sinh duoi nuoc thuong tam sau khi di khai giang ve

Hiện thi thể 2 em đã được đưa về nhà để chuẩn bị an táng.

Khi thấy chị bị đuối nước, em Tô Văn Lâm (em trai Phương) đã chạy đi kêu người thân giúp đỡ. Tuy nhiên, do quá muộn nên em Tô Văn Quân đã tử vong, Tô Thị Diễm Phương cũng không thể cứu chữa khi được đưa đến cấp cứu tại BVĐK Lộc Hà.

Hiện thi thể 2 em đã được đưa về nhà để chuẩn bị an táng.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast