4 “bác thằng bần” ở “làng Hàn Quốc” lĩnh 26 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử 4 đối tượng cùng trú tại “Làng Hàn Quốc", huyện Nghi Xuân về tội “Đánh bạc”.

4 “bác thằng bần” ở “làng Hàn Quốc” lĩnh 26 tháng tù

4 bị cáo tại phiên tòa xét xử (từ trái qua phải Hưng, Dũng, Giang, Tiến) đều trú tại xã Cương Gián, nơi thường được gọi là "làng Hàn Quốc" bởi có đông người dân xuất khẩu lao động sang xứ sở kim chi)

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, trong khoảng thời gian từ 13h đến 14h ngày 24/12/2019, tại nhà riêng của Trần Thị Dung (thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân), Trần Văn Tiến (SN 1988), Hoàng Văn Hưng (SN 1985), Nguyễn Phi Dũng (SN 1978) và Hoàng Văn Giang (SN 1989), đều trú tại xã Cương Gián cùng nhau đánh bài ăn tiền bằng hình thức “tiến lên miền Nam”.

4 “bác thằng bần” ở “làng Hàn Quốc” lĩnh 26 tháng tù

Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng

Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân ập vào bắt quả tang; thu giữ tại chiếu bạc và trong người các đối tượng 10,6 triệu đồng.

4 “bác thằng bần” ở “làng Hàn Quốc” lĩnh 26 tháng tù

Toàn cảnh phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Trần Văn Tiến và Hoàng Văn Hưng mỗi đối tượng 7 tháng tù giam; Hoàng Văn Giang nhận bản án 6 tháng tù giam; Nguyễn Phi Dũng nhận bản án 6 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo (vì có mẹ đang hưởng chế độ như thương binh).

Tổng hình phạt các bị cáo nhận là 26 tháng tù; thêm hình phạt bổ sung mỗi bị cáo phải nộp 15 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast