Bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 1 tàu vỏ thép (còn gọi là sà lan) có trọng tải 100 tấn đang khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu.

Video: sà lan hút cát trái phép trên sông Ngàn Sâu.

Vào 1 giờ sáng ngày 10/4, trên tuyến sông Ngàn Sâu thuộc địa phận xã Hà Linh (Hương Khê), lực lượng công an Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện 1 sà lan (không có số hiệu đăng ký) có 2 đối tượng gồm: Trần Ngọc Hùng (SN 1974, trú tại thôn 2, xã Hà Linh) đang vận hành máy nổ để hút cát và Thái Văn Thế (SN 1983, trú tại thôn 4, xã Hà Linh) đang vận hành vòi rồng hút cát từ đáy sông lên khoang sà lan.

Bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 1 sà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu, thuộc địa phận xã Hà Linh (huyện Hương Khê).

Bắt giữ sà lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Thời điểm bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ, các đối tượng đã hút được gần 50m3 cát vào khoang tàu.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trong khoang chứa của sà lan có 2 máy nổ công suất 24CV liên kết với hệ thống ống hút bằng cao su đường kính 110 cm, dài 15m, 2 máng sàng tự chế chứa gần 50 m3 cát.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lực lượng Công an Phòng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho Công an huyện Hương Khê xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast