(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt giữ 1 sà lan có trọng tải 100m3 đang khai thác cát trái phép trên sông Lam.
Cơ quan chức năng làm việc với người điều khiển sà lan (bên trái).
Sau nhiều ngày theo dõi, mật phục trên tuyến sông Lam, vào 1h sáng ngày 5/12, đoạn qua xã Xuân Lam (Nghi Xuân), lực lượng Công an Phòng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện sà lan có trọng tải lớn do Nguyễn Thị Lan (SN 1983), trú tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Nghệ An) điều khiển đang có hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép.
Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ phương tiện vi phạm.
Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trên khoang chứa của sà lan có 2 máy nổ công suất 24CV liên kết với hệ thống ống nhựa dài 8m, 2 máng sàng tự chế, gần 10 m3 cát.
Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Lan không xuất trình được giấy tờ khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Lực lượng Công an Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành lập biên bản và bàn giao cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).
Theo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cả một làng (ở gần Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) sản xuất thịt trâu gác bếp xong dán nhãn mác thịt trâu gác bếp Hà Giang để bán cho người tiêu dùng.
Thả diều là thú vui của nhiều người dân Hà Tĩnh, nhưng nếu thả không đúng nơi đúng chỗ sẽ dẫn đến nguy cơ chập cháy đường dây điện, gây thương vong về người và thiệt hại về kinh tế.
Nước thải từ trang trại chăn nuôi 300 con lợn ở xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh cũ, nay là phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh chảy ra môi trường gây ô nhiễm.
Trước 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí.
Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Anh và Đậu Xuân Tín cùng trú tại phường Thành Sen về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trên địa bàn xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh có một số bãi tập kết gỗ keo nguyên liệu cạnh quốc lộ đã lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
C08 cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi tài xế "ôm làn", chạy dưới tốc độ tối thiểu; tiến tới lắp đặt các thiết bị kiểm soát tải trọng tự động tại các trạm thu phí ra vào đường cao tốc.
Tinh vi khi vận chuyển pháo “lậu” qua biên giới, quanh co khi bị xét xử, nhưng Lê Văn Hưng vẫn bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt 8 năm tù giam và 30 triệu đồng.
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất được thực hiện theo Quyết định 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ NN&MT công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
Trong 20 giờ từ khi nhận được tin trình báo, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xác định được trường hợp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.
4 cơ sở ở Hà Tĩnh bị xử phạt vì vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định.
Các điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại chợ Phố Châu (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) không đảm bảo các yêu cầu theo quy định, khiến nguy cơ cháy nổ luôn rình rập.
Thực hiện hiệu quả việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là giải pháp đột phá phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện L.A.V (SN 1994) – tài xế 1 hãng taxi ở Hà Tĩnh dương tính với 3 loại ma túy khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.
Vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra ở Hà Tĩnh. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Công an Hà Tĩnh cảnh báo người dân cần cẩn trọng với các website giả mạo cơ quan Nhà nước, núp bóng “hỗ trợ xử lý lừa đảo, lấy lại tiền” để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.