Bị “cấm đi khỏi nơi cư trú” vẫn… đi đánh nhau ở địa bàn khác!

(Baohatinh.vn) - Sau khi bị khởi tố, Chu Văn Mạnh (SN 1987, trú tại xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, song Mạnh vẫn đến thị trấn Cẩm Xuyên để đánh nhau.

Bị “cấm đi khỏi nơi cư trú” vẫn… đi đánh nhau ở địa bàn khác!

Bắt tạm giam Chu Văn Mạnh để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Ngày 16/8/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Mạnh về tội “Đánh bạc”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề bị Công an huyện Cẩm Xuyên triệt phá ngày 14/8/2020; tại thời điểm phá án: chỉ tính từ 10 – 14/8/2020, số tiền mà các đối tượng giao dịch khoảng 4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau quá trình theo dõi, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận thấy, khi trở về địa phương, bị can Mạnh thường xuyên tụ tập với các đối tượng hình sự trên địa bàn, có biểu hiện tiếp tục đánh bạc dưới hình thức bắn cá.

Bị “cấm đi khỏi nơi cư trú” vẫn… đi đánh nhau ở địa bàn khác!

Các đối tượng và tang vật trong đường dây lô đề bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ vào ngày 14/8/2020.

Đặc biệt, vào ngày 3/11/2020, Mạnh cùng với một số đối tượng khác đã có hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với anh H.V.C (SN 1986, ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên) bị Công an thị trấn Cẩm Xuyên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750 ngàn đồng.

Xét thấy hành vi của bị can Chu Văn Mạnh đã vi phạm những cam kết khi được cơ quan CSĐT tạo điều kiện áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra lệnh bắt tạm giam Mạnh để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast