Côn đồ chặn đường trấn lột tiền người vận chuyển keo tràm

(Baohatinh.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê phối hợp TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền (SN 1984, trú tại xóm Trung Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) về tội cướp tài sản.

con do chan duong tran lot tien nguoi van chuyen keo tram

Nguyễn Văn Hiền khai nhận hành vi trước vành móng ngựa

Khoảng 17h ngày 28/11/2014, tại khoảnh 2, tiểu khu 226, thuộc địa phận xóm Yên Bình, xã Lộc Yên, bà Hoàng Thị Mai và anh Nguyễn Văn Hảo (con rể bà Mai) đến bốc keo tràm vừa mua của ông Lê Văn Thân (SN 1970, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) lên xe ô tô để vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Nguyễn Văn Hiền đến đe dọa rồi lấy 5 triệu đồng. Trước đó, Nguyễn Văn Hiền cũng đã lấy của Bà Hoàng Thị Mai 2 triệu đồng rồi mới cho gia đình bà Mai vận chuyển keo đi tiêu thụ.

Cuối tháng 12/2014, anh Ngô Quang Tuân (trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê) điều khiển xe ô tô mang BKS 77K-7735 đến bãi tập kết keo tràm ở xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) để chở cho ông Phan Lập Lập (ở xóm Yên Bình, xã Lộc Yên) cũng bị Hiền có lời lẽ đe dọa, sau đó giật lấy chiếc đèn pin ném vào mặt anh Tuân, khiến người này sợ hãi rồi bỏ chạy. Đến khoảng 17h ngày hôm sau, anh Tuân phải đến gặp Hiền tại nhà thì Hiền đòi 2 triệu nhưng do anh Tuân xin mãi nên được giảm còn 1 triệu.

Sau khi được sự vận động của gia đình, Hiền đã hoàn lại cho bà Mai 7 triệu đồng và anh Tuân 1 triệu đồng.

TAND huyện Hương Khê xử phạt Nguyễn Văn Hiền 15 tháng tù giam. Trước đó, năm 2014, Hiền bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt mà đối tượng này phải chịu là 39 tháng tù giam.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện KSND huyện Hương Khê đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng đối đáp, tranh tụng và xử lý tình huống tại phiên tòa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast