Một người mẹ ở Hải Dương vừa bị tuyên phạt 6 tháng tù giam vì tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, gây tai nạn.
WHO kêu gọi các nước châu Âu dán nhãn cảnh báo ung thư rõ ràng và nổi bật trên đồ uống có cồn, tương tự như nhãn cảnh báo trên thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ ung thư do rượu gây ra.
Những điểm mới trong Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025, theo đó bằng lái xe sẽ có điểm, hạng bằng lái thay đổi và tiếp tục tăng cường xử phạt xe vi phạm nồng độ cồn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt 2 tài xế hơn 80 triệu đồng, do vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe lưu thông nhưng trong cơ thể có chất ma túy.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt 3 tài xế hơn 100 triệu đồng, do vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe lưu thông nhưng trong cơ thể có chất ma túy.
Việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông của một bộ phận người điều khiển phương tiện trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa nghiêm, thậm chí có hành vi không chuẩn mực.
Theo Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez, số lượng tàu di chuyển qua kênh đào Suez trong năm tài chính 2023-2024 giảm 22,16% so với năm tài chính 2022-2023, xuống còn 20.148 tàu.
Tại dự thảo Nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.
Năm học mới đã đến, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh đã tích cực chuẩn bị, giúp đỡ các em học sinh khó khăn trên hai tuyến biên giới tiếp tục giấc mơ đến trường.
Dưới sự tuyên truyền, hướng dẫn của Công an Hà Tĩnh, các dòng họ trên địa bàn đã hoàn thành ký cam kết, chấp hành quy định về nồng độ cồn dịp rằm tháng 7.
Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an các xã, phường trên địa bàn tuyên truyền các dòng họ ký cam kết, chấp hành quy định không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia dịp rằm tháng 7.
Để chuẩn bị cho việc thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ từ ngày 1/1/2025, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo 4 nghị định, 15 thông tư, đang xin ý kiến các bộ, ngành, đơn vị chức năng và người dân trước khi ban hành.
Bộ Công an đề xuất hạ tiền phạt với người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu, theo đó giảm hơn nhiều so với Nghị định 100 hiện hành.
Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh, do tác động của bão, từ đêm nay đến ngày 24/7, khu vực tỉnh có mưa rào, dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.
6 tháng đầu năm 2024, Công an Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tiến hành lập 2.613 biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 6,7 tỷ đồng.
Với hành vi “Cố ý gây thương tích”, Trần Văn nghĩa (SN 1983, thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù giam.
Với hành vi gây tai nạn chết người khi điều khiển ô tô khi đã sử dụng bia rượu, nữ tài xế quê Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phải chịu hình phạt 15 tháng tù giam.
Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết người ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bị TAND huyện Cẩm Xuyên xử phạt 15 tháng tù giam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết sẽ thiết kế lấy phiếu ý kiến đại biểu Quốc hội về một phương án đồng ý hay không đồng ý cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.
Phát hiện tài xế tử vong trong cabin xe đầu kéo; án chung thân cho kẻ đoạt mạng người khác; khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản… là những thông tin sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết: Trong báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật, hầu hết các ý kiến nhất trí với phương án cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.