Tại dự thảo Nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)
Tại họp báo Bộ Công an chiều 4/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin về đề xuất giảm tiền phạt người vi phạm nồng độ cồn mức tối thiểu; xử lý cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang có hành vi điều khiển xe vi phạm lỗi nồng độ cồn.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, trong dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe trước đó, Ban Soạn thảo đề xuất giảm mức phạt tiền còn từ 800.000 đồng-1 triệu đồng (thay vì 6-8 triệu đồng với ôtô) và 400.000-600.000 đồng (thay vì 2-3 triệu đồng với xe máy) với mức vi phạm cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.
Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.
Về nguyên nhân, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông lý giải: "Ngay sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và các nhà khoa học, trong dự thảo mới nhất, Bộ Công an vẫn giữ nguyên mức xử phạt về nồng độ cồn như trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP."
Cũng trong buổi họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng thông tin về việc triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang có hành vi điều khiển xe vi phạm lỗi nồng độ cồn.
Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc khi tuần tra, kiểm soát phát hiện vẫn còn một số người tham gia giao thông là cán bộ, công chức và viên chức vi phạm lỗi về nồng độ cồn.
Trong quý 1/2024 đã xử lý và xác minh gửi thông báo trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức viên chức vi phạm lỗi này.
Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.
Là một trong 5 địa phương đầu tiên trên cả nước được Bộ Tư pháp lựa chọn triển khai thí điểm, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội lớn trong việc đi đầu triển khai công chứng điện tử.
Lợi dụng sự tin tưởng của hàng xóm, sau khi mượn xe mô tô để đi lại, Nguyễn Việt Hùng (trú phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã mang tài sản đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Nguyễn Văn Nam (trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh con riêng của vợ, gây thương tích 7%. Hành vi này phải trả giá bằng bản án tù giam.
Thời gian qua, nhiều lao động không thực hiện khai báo, đăng ký tạm trú theo đúng quy định. Theo đó, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các địa phương đang siết chặt hoạt động này.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, đấu tranh thành công đối tượng điều hành các hội nhóm đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy với số lượng thành viên lớn.
Phần mềm lưu trú ASM được kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp thông tin khách lưu trú được cập nhật liên tục, đồng bộ, minh bạch và bảo đảm an toàn.
Mặc dù đã được chủ quán can ngăn, song 4 thanh niên ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn mang pháo lậu ra nổ, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Do không chấp hành báo hiệu đường bộ, không chú ý quan sát, giảm tốc độ nên Trần Đức Bình đã gây ra tai nạn giao thông khiến 1 người ở xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) tử vong.
Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với Lê Như Khoa (SN 1989, trú tại xã Thạch Xuân) về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, tạm giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc trong đợt cao điểm chống buôn lậu dịp cận tết Nguyên đán.
Trước thực trạng hoạt động đổi tiền lẻ, tiền mới thu phí trái phép diễn ra trên mạng xã hội, người dân Hà Tĩnh nâng cao cảnh giác, tránh “tiền mất, nợ mang” và vi phạm pháp luật.
Do khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong giấy phép khai thác thủy sản, chủ 4 tàu cá trên địa bàn xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt với tổng số tiền 65 triệu đồng.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Dù các hình thức quảng cáo cờ bạc trực tuyến được siết chặt, song nhiều đối tượng vẫn lợi dụng các quán hàng ở Hà Tĩnh để “cài cắm” logo, trang web cá cược.
Trước những chiêu trò mời gọi gửi tiết kiệm, đầu tư với hứa hẹn “lãi suất khủng, rút tiền nhanh” tràn lan trên mạng xã hội, người dân Hà Tĩnh cần hết sức tỉnh táo, nhận diện đúng bản chất của tội phạm công nghệ cao để bảo vệ tài sản của chính mình.
Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.285 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 3.373 trường hợp...
Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Nghị định 371/2025/NĐ-CP quy định hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình bị phạt tới 10 triệu đồng.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành xử phạt 17 triệu đồng đối với một trường hợp kinh doanh 300 kg chà bông không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bị mốc và chuyển màu.
Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Việc chủ động nhận diện và nói "không" với các hành vi mua bán, sử dụng pháo trái phép không chỉ giúp học sinh Hà Tĩnh bảo vệ bản thân mà còn góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường.