Hà Tĩnh: Các dòng họ cam kết chấp hành quy định về nồng độ cồn dịp rằm tháng 7

(Baohatinh.vn) - Dưới sự tuyên truyền, hướng dẫn của Công an Hà Tĩnh, các dòng họ trên địa bàn đã hoàn thành ký cam kết, chấp hành quy định về nồng độ cồn dịp rằm tháng 7.

Từ ngày 14 - 16/8, Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà) đã đến 74 nhà thờ họ trên địa bàn để yêu cầu các tộc trưởng, trưởng họ ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về ANTT, trật tự ATGT.

CA.jpg
Công an xã Thạch Kênh tuyên truyền các tộc trưởng, trưởng họ nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo đó, đại diện các dòng họ cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là không lợi dụng tụ tập đông người gây mất ANTT và nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật; tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị thiết bị chữa cháy và có lối thoát hiểm khi có hoả hoạn xảy ra. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nhắc nhở người thân, khách mời cần chấp hành nghiêm luật phòng, chống tác hại của rượu bia; nhắc nhở mọi người khi đã sử dụng rượu, bia không tham gia giao thông...

Ngoài việc ký cam kết, Công an xã Thạch Kênh cũng đã tiến hành lập biên bản làm việc về các nội dung liên quan đến việc đảm bảo ANTT trên địa bàn với sự tham gia có đại diện dòng họ, tổ ANTT thôn... Đại diện các dòng họ có trách nhiệm khuyến khích người tham gia cúng rằm nên sử dụng các loại nước uống không có nồng độ cồn; khi cúng rằm phải có địa điểm, khu vực để các phương tiện đúng nơi quy định, tránh lấn chiếm hành lang ATGT...

Trưởng các dòng họ đồng tình cao với chủ trương cần làm nghiêm việc xử lý nồng độ cồn trong dịp rằm tháng 7.

Trưởng các dòng họ đồng tình cao với chủ trương cần làm nghiêm việc xử lý nồng độ cồn trong dịp rằm tháng 7.

Thạch Kênh cũng là xã đầu tiên của huyện Thạch Hà và là một trong những xã triển khai sớm việc đến từng nhà thờ họ để tộc trưởng, trưởng họ ký cam kết không vi phạm các quy định về nồng độ cồn. Đây là địa bàn có tuyến Quốc lộ 1 đi qua, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, vì vậy, chủ trương này được Công an xã chủ động thực hiện sớm.

Ông Nguyễn Duy Thống (đại diện dòng họ Nguyễn Duy, thôn Thượng Nguyên) trao đổi: "Được sự hướng dẫn của Công an xã, tôi sẽ phát huy vai trò trưởng tộc, trưởng họ để tuyên truyền, khuyến cáo, nhắc nhở con cháu, họ tộc chấp hành pháp luật nói chung, vấn đề sử dụng rượu, bia nói riêng. Đặc biệt, người lớn tuổi hạn chế tối đa sử dụng phương tiện tham gia giao thông".

CA1.jpg
100% trưởng tộc các dòng họ Lê, họ Phạm trên địa bàn xã Sơn Trà cũng đã hoàn thành ký cam kết đảm bảo ANTT trong dịp rằm tháng 7.

Tại xã Sơn Trà (Hương Sơn), 100% trưởng tộc các dòng họ Lê, họ Phạm trên địa bàn cũng đã hoàn thành ký cam kết đảm bảo ANTT trong dịp rằm tháng 7. Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã thông tin: "Rằm tháng 7 âm lịch năm nay trùng vào các ngày nghỉ cuối tuần, theo truyền thống, các dòng họ, gia đình, sẽ tổ chức cúng tế và sử dụng rượu, bia. Kèm theo đó là sự gia tăng mật độ người, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn sẽ làm tăng nguy cơ mất trật tự ATGT, tiềm ẩn xảy ra các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt Sơn Trà lại là là địa bàn phức tạp. Do đó, tộc trưởng, trưởng họ đứng ra ký cam kết là việc làm hết sức cần thiết".

Tại 11 huyện, thị, thành phố còn lại, từ sáng 15/8, công tác tuyên truyền, vận động các trưởng tộc, trưởng họ phát huy vai trò trong chấp hành quy định về ATGT, nồng độ cồn đã được công an các phường, xã, thị trấn tập trung triển khai.

CA6.jpg
Công an xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) tuyên truyền việc chấp hành quy định về ATGT nói chung, nồng độ cồn nói riêng trên nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt, UBND các địa phương yêu cầu tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự, ATGT trong dịp rằm tháng 7; tổ chức thông tin, tuyên truyền về hậu quả từ các vụ tai nạn giao thông để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phát truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng với công an xã, phường trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; duy trì, nhân rộng và nâng cao mô hình “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

CATP.jpg
Đại diện các dòng họ tại TP Hà Tĩnh được lực lượng công an hướng dẫn ký cam kết.

Thiếu tá Nguyễn Gia Phong - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT 2 cấp tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý tình trạng vi phạm nồng độ cồn trong dịp rằm tháng 7 âm lịch; công an cấp huyện chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn đến từng nhà thờ họ để nhắc nhở, vận động người thân chấp hành nghiêm pháp luật, không làm mất ANTT và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng bia, rượu.

Bên cạnh đó, tiến hành ký cam kết đối với tộc trưởng, trưởng họ để nhắc nhở con cháu chấp hành quy định về nồng độ cồn. Những ngày vừa qua, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức như qua loa truyền thanh và "Zalo kết nối bình yên"...; đồng thời, phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, quân sự, dân quân, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuần tra nhân dân, nhắc nhở tại các hàng, quán, nhà thờ họ về chấp hành nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia-không lái xe”...

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.