Công an Lộc Hà "đánh mạnh" các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Với quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, thời gian gần đây, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung vào cuộc đồng bộ, hiệu quả để đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi phạm pháp, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân...

Công an Lộc Hà “đánh mạnh” các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Mới đầu ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT cho Tết Nguyên đán, Phan Đức Luận đã bị Công an Lộc Hà tra tay vào còng khi cất dấu nhiều pháo trong nhà chờ thời cơ tiêu thụ...

Gần tết cổ truyền, tình hình tội phạm và các loại tệ nạn xã hội gia tăng nên Công an Lộc Hà đã tập trung ra quân trấn áp và liên tiếp lập công. Qua theo dõi và nắm bắt tình hình, đêm 26/12/2018, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang Trần Đình Duẫn và Nguyễn Văn Thắng cùng ở xã Hộ Độ (Lộc Hà) mang 11 hộp pháo có trọng lượng 17,5kg đi tiêu thụ.

Không lâu sau đó, ngày 7/1/2019, Phan Đức Luận ở xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) cũng đã bị tra tay vào còng khi công an huyện thực hiện lệnh khám xét nhà và phát hiện 5 hộp pháp hoa có trọng lượng 8,5kg. Gần đây nhất, ngày 14/1 Công an Lộc Hà đã bắt Nguyễn Thị Vân ở xã Hồng Lộc (Lộc Hà) khi phát hiện thị tàng trữ 5 hộp pháo hoa có trọng lượng gần 8kg...

Công an Lộc Hà “đánh mạnh” các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán

7 đối tượng đánh đỏ đen ở cùng xã bị Công an huyện Lộc Hà bắt quả tang khi đang sát phạt nhau tại nhà Lê Xuân Đức (thôn Lương Trung, xã Ích Hậu).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, thời gian qua Công an Lộc Hà đã đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm 2018, đơn vị đã điều tra, làm rõ 123 vụ/226 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó đã khởi tố 28 vụ/61 bị can, còn lại xử phạt hành chính với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Trong số này đáng chú ý là vụ bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Thắng ở xã Thuần Thiện (Can Lộc) cướp giật tài sản trị giá hơn 60 triệu đồng trên địa bàn xã Thạch Châu; bắt giữ Nguyễn Xuân Bắc ở xã Bình Lộc (Lộc Hà) sử dụng và tàng trữ 8,14g heroin; bắt Nguyễn Khắc Trinh ở xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền lên đến 110 triệu đồng...

Công an Lộc Hà “đánh mạnh” các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Sau khi bị bắt với tang vật là gần 8,14g hêroin, Nguyễn Xuân Bắc ở thôn 3, xã Bình Lộc ( Lộc Hà) đã bị Toà an nhân dân huyện Lộc Hà tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy"...

Bên cạnh đó, Công an Lộc Hà còn triệu tập, răn đe 87 lượt đối tượng hình sự, 54 lượt người nghiện ma túy, bắt và vận động 4 đối tượng truy nã về quy án. Lực lượng công an cũng đã phối hợp với các cấp ngành, địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” mà trọng tâm là các mô hình “Tiếng kẻng an ninh, giờ bình yên”, “Quản lý, giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật”, “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Đặc biệt, vừa qua, Công an huyện đã tổ chức ký kết với 36 cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và 27 trường học với 23.267 hộ gia đình, 31.091 giáo viên, học sinh tham gia cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vật liệu nổ, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trong dịp tết sắp tới...

Công an Lộc Hà “đánh mạnh” các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Cán bộ phụ trách địa bàn Công an huyện Lộc Hà trao đổi tình hình và quán triệt tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho lực lượng Công an xã Thạch Bằng...

“Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, tính chất, mức độ, hậu quả gây ra lớn. Trước tình hình đó, Công an huyện Lộc Hà đã chủ động trong công tác phòng ngừa, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, huy động tối đa lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Trước mắt, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung ra quân quyết liệt, đồng bộ, phủ kín khắp địa bàn để ngăn ngừa các hành vi phạm tội, bài trừ các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông" - Trung tá Trần Xuân Giang, Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast