Công an Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang 11 vụ đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang 11 vụ/40 đối tượng đánh bạc.

Công an Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang 11 vụ đánh bạc

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà bà Nguyễn Thị Tứ (trú thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, Lộc Hà) và tang vật bị thu giữ. Ảnh: X.H

Điển hình là vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/2/2019, Công an huyện Lộc Hà bắt quả tang tại nhà riêng bà Nguyễn Thị Tứ (trú thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, Lộc Hà) một số đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng gồm: Hoàng Văn Hà (SN 1996), Lê Xuân Hà (SN 1988), Hoàng Văn Mậu (SN 1989), đều trú tại xã Ích Hậu. Một số đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà tiếp tục bắt giữ: Hoàng Văn Quý (SN 2001), Lê Xuân Hữu (SN 1995), Trần Quốc Tuấn (SN 1996), Lê Xuân Hoàng (SN 1999) và ra quyết định truy nã Lê Xuân Duẩn (SN 1989), Lê Xuân Toàn (SN 1994), đều trú tại xã Ích Hậu về tội đánh bạc. Số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là trên 100 triệu đồng.

Công an Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang 11 vụ đánh bạc

Mai Xuân Tâm (SN 1982, thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1983, trú tại xã Thạch Kim, Lộc Hà) 160 triệu đồng bằng “chiêu bài” xuất khẩu lao động, bị Công an Lộc Hà bắt giữ tháng 1/2019. Ảnh: X.H

Được biết, từ đầu năm lại nay, Công an huyện Lộc Hà cũng đã điều tra khám phá 9 vụ phạm pháp hình sự, thu giữ gần 60 triệu đồng; triệu tập răn đe 40 lượt đối tượng hình sự, 15 người nghiện ma tuý, vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú; lập hồ sơ đưa 7 đối tượng vào diện quản lý.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast