Công an TX Kỳ Anh trả lại tài sản cho người bị mất cắp trị giá hơn 1 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm 2018, Công an thị xã Kỳ Anh đã điều tra làm rõ 34 vụ, bắt giữ 3 ổ nhóm và 63 đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ trả cho người bị hại hơn 1 tỷ đồng.

Công an TX Kỳ Anh trả lại tài sản cho người bị mất cắp trị giá hơn 1 tỷ đồng

Nguyễn Phước Long, Nguyễn Trung Hòa và tang vật của vụ trộm 23 xe máy ở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (tháng 12/2017).

Trong tổng số 61/71 vụ phạm pháp hình sự được công an TX Kỳ Anh điều tra, làm rõ trong năm nay (đạt 85,9%, vượt 5,9% chỉ tiêu) thì có: 1 vụ/2 đối tượng cướp giật tài sản, 11 vụ/23 đối tượng cố ý gây thương tích, 2 vụ/6 đối tượng đánh bạc; 7 vụ/29 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 34 vụ/63 đối tượng trộm cắp tài sản.... Tổng giá trị tài sản thu hồi trả cho người bị hại là trên 1,3 tỷ đồng, riêng tài sản thu hồi từ các vụ trộm cắp là hơn 1 tỷ đồng.

Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng trộm cắp tài sản, Công an Thị xã Kỳ Anh đã xác lập nhiều chuyên án, vụ án lớn; tóm gọn các đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại. Điển hình như ngày 17/12/2017 đã điều tra làm rõ ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ 23 xe máy (giá trị ước tính 400 triệu đồng), gồm: Nguyễn Phước Long (SN 1985, trú ở phường Tây Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế), Nguyễn Trung Hòa (SN 1992) và Nguyễn Xuân Cương (SN 1991) cùng trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh.

Trong đó, Nguyễn Phước Long lợi dụng giờ cao điểm người ra vào tại công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa đông đúc, dùng thẻ ra vào của vợ (nhân viên nhà ăn trong công ty) xâm nhập vào nhà để xe tự do, dùng vam phá khóa, trộm cắp xe máy của nhân viên. Sau đó, Long thông qua Hòa, Cương để tiêu thụ tài sản.

Công an TX Kỳ Anh trả lại tài sản cho người bị mất cắp trị giá hơn 1 tỷ đồng

Vũ Đình Thanh, kẻ trộm ô tô BMW 525i bị công an TX Kỳ Anh bắt giữ và một số tang vật liên quan (tháng 10/2018)

Hay như vụ nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng Vũ Đình Thanh (SN 2000, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), khi tên này trộm xe ô tô BMW 525i ở trên địa bàn rồi đưa ra Nam Định tìm cách tiêu thụ.

Hoặc vụ điều tra, làm rõ 2 đối tượng: Vũ Văn Mạnh (SN 1985, ở Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng) và Phạm Văn Vượng (SN 1987, ở xóm Nam, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng), chuyên sử dụng ô tô đi từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh, Quảng Bình để trộm hộp đen máy đào (riêng trên địa bàn Hà Tĩnh, các đối ượng trộm 7 hộp đen máy đào, trị giá khoảng 500 triệu đồng).

Công an TX Kỳ Anh trả lại tài sản cho người bị mất cắp trị giá hơn 1 tỷ đồng

Vũ Văn Mạnh và Phạm Văn Vượng, cùng chiếc xe tải được điều khiển từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh để thực hiện trộm 7 hộp đen máy đào (trị giá 500 triệu đồng) (tháng 10/2018).

Việc đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là các vụ trộm cắp tài sản ở trên địa bàn đã củng cố niềm tin trong nhân dân, được người dân hết sức đồng tình, ủng hộ, góp phần tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn trọng điểm về ANTT của tỉnh.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast