Đánh người bị thương rồi lẩn trốn vào Nam vẫn không thoát

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú tại tổ dân phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 22h30’, ngày 18/9/2018, Nguyễn Phượng (SN 1980), Trần Duy Long (SN 1980), Nguyễn Văn Hải (SN 1995) và Nguyễn Duy Ánh (SN 1991), cùng trú tại thị trấn Đồng Lộc rủ nhau đến xã Xuân Lộc (Can Lộc) để ăn cháo đêm.

Đánh người bị thương rồi lẩn trốn vào Nam vẫn không thoát

Đối tượng Nguyễn Văn Hải.

Ngồi một lúc thì có 5 thanh niên cùng trú tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc cũng vào ăn cháo, gồm: Nguyễn Thọ (SN 1986), Nguyễn Văn Thường (SN 1995), Nguyễn Văn Duẩn (SN 1992), Nguyễn Bá Hoàng (SN 1990) và Lê Đại Quán (SN 1988).

Sau đó, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Phượng gọi cho Nguyễn Văn Bảo (SN 1996), trú tại thị trấn Đồng Lộc nhờ đến giúp đỡ. Khi Bảo đến, thấy Nguyễn Văn Duẩn đi ra trước cửa quán, Phượng liền hô to và chạy lại đánh Duẩn.

Thấy sự việc, Thường vào can ngăn thì bị Phượng đánh; lúc này, Ánh cũng xông vào đấm Thường. Tiếp đó, Hải lấy 1 cốc thủy tinh đập vào mặt Thường và giơ dao đòi chém nhưng bị chủ quán ngăn lại.

Thấy Thường bị đánh, Thọ vào can ngăn cũng bị Phượng và Ánh lao vào đấm liên tục ở vùng đầu và vùng mặt.

Thọ còn bị Bảo dùng dao rựa chém gây thương tích ở mạng sườn và đùi.

Đánh người bị thương rồi lẩn trốn vào Nam vẫn không thoát

Nguyễn Văn Hải tại cơ quan điều tra.

Hậu quả, Thọ và Thường bị thương với tỉ lệ tổn hại sức khỏe lần lượt là 3% và 51%.

Sau khi phạm tội, Hải bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 23/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hải.

Cơ quan công an đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, vận động gia đình, xác minh các mối quan hệ của đối tượng nhưng vẫn không có kết quả do có thông tin Hải đã trốn ra nước ngoài, không liên lạc về với gia đình.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định Hải vừa trở về thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hải để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast