Đưa tội phạm trốn nã từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh đầu thú

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê vừa vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Bảo (SN 2000, trú tại xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) ra đầu thú.

Đưa tội phạm trốn nã từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh đầu thú

Nguyễn Văn Bảo (ảnh nhỏ, trái) và các đồng phạm trong các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hương Khê bị lực lượng công an bắt giữ tháng 8/2018

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo đang trong độ tuổi vị thành niên, không chịu tu dưỡng làm ăn, thường xuyên ăn chơi lêu lỏng, nghiện chơi game đã nhiều lần cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hương Khê.

Ngày 22/8/2018, Bảo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê ra quyết định định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ tòa án đưa ra xét xử, Bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương vào làm ăn tại một số tỉnh ở miền Nam và cắt đứt mọi liên lạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định truy nã đối với Bảo, đồng thời tiến hành các biện pháp xác minh, vận động người thân và các mối quan hệ xã hội khác của Bảo nhằm thuyết phục đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 5/12/2018, gia đình đã đưa đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh về Công an huyện Hương Khê đầu thú.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast