Hà Tĩnh: Tịch thu, tiêu hủy hơn 67 nghìn dụng cụ săn bắt chim trời

(Baohatinh.vn) - Qua 536 cuộc kiểm tra, truy quét, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tịch thu, tiêu hủy hơn 67 nghìn dụng cụ săn bắt chim di cư tự nhiên.

Hà Tĩnh: Tịch thu, tiêu hủy hơn 67 nghìn dụng cụ săn bắt chim trời

Lực lượng chức năng TX Kỳ Anh thu giữ, tiêu hủy các dụng cụ bẫy bắt chim trời.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn cho hay: "Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, thời gian qua, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tình trạng săn bắt, mua bán trái phép chim tự nhiên di cư, động vật hoang dã.

Các hạt kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động đã tham mưu cho 13/13 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bảo vệ động vật hoang dã, chim tự nhiên di cư và yêu cầu các xã, phường, chủ rừng xử lý các hành vi bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư tự nhiên".

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức 1.828 cuộc tuyên truyền không săn bắt chim trái phép; 618 gia đình, nhà hàng, khách sạn, cá nhân ký cam kết không bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư tự nhiên.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức 536 cuộc kiểm tra, truy quét, xử lý nạn săn bắt chim trời. Qua đó đã tịch thu, tiêu hủy 13.320 chim mồi giả, 53.460 que nhựa, 18.506 m2 lưới, 98,5kg nhựa, 48 bộ loa máy phát tín hiệu, 400m dây điện, 175 cọc tre; tháo dỡ tiêu hủy 115 chòi, lán tạm dùng để ẩn nấp bẫy chim; tịch thu, thả vào tự nhiên 658 cá thể chim mồi còn sống khỏe mạnh…

Hà Tĩnh: Tịch thu, tiêu hủy hơn 67 nghìn dụng cụ săn bắt chim trời

Chim trời vẫn bày bán công khai ở chợ dân sinh.

Trước việc cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương Hà Tĩnh triển khai quyết liệt nhiều biện pháp xử lý thì vấn nạn săn bắt, mua bán trái phép chim tự nhiên di cư, động vật hoang dã đã giảm đi rất nhiều.

Tuy nhiên, hiện nay, vấn nạn này vẫn còn tái diễn ở một số địa phương. Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn, tình trạng mua bán chim tự nhiên vẫn diễn ra.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast