Hà Tĩnh: Vừa ra tù, tiếp tục “sa lưới” vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - Trần Trung Kiên (SN 2004, trú tại thôn Trung Thành, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tạo trang “Pháo hoa tết 2023 sỉ, lẻ các loại” trên facebook cá nhân để đăng tải nội dung “chào hàng” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Hà Tĩnh: Vừa ra tù, tiếp tục “sa lưới” vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ đọc lệnh bắt tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra đối tượng Trần Trung Kiên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Vào khoảng giữa tháng 11/2022, Trần Trung Kiên (SN 2004, trú tại thôn Trung Thành, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) sử dụng mạng xã hội facebook tạo trang có tên “Pháo hoa tết 2023 sỉ, lẻ các loại”.

Theo đó, Kiên đăng tải một số bài viết, hình ảnh với nội dung bán pháo sỉ, lẻ các loại trên toàn quốc nhằm mục đích nhận tiền đặt cọc của các khách hàng có nhu cầu mua rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Để tăng số lượng khách hàng tìm đến mình, Kiên đã tự chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhằm tăng thêm lượt tương tác, bình luận.

Kiên còn đăng ký tài khoản ngân hàng để giao dịch nhận tiền từ khách hàng chuyển đến nhằm thuận lợi cho việc lừa đảo.

Ngày 26/11/2022, anh Ngô Tuấn M. (SN 1994, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) có nhu cầu mua pháo hoa về chơi tết nên tìm kiếm trên mạng xã hội facebook. Thấy nội dung bài viết bán pháo trên trang của Kiên, anh M. đã liên lạc để hỏi mua.

Quá trình trao đổi, anh M. được Kiên tư vấn giá cả về các loại mặt hàng pháo. Sau khi thống nhất, Kiên yêu cầu anh M. chuyển khoản tiền đặt cọc mua hàng trước, rồi hẹn đến nhà giao hàng.

Sau đó, Kiên cung cấp cho anh M. tài khoản ngân hàng của mình để anh M. chuyển tiền cọc vào.

Nhằm tạo dựng thêm lòng tin, Kiên đã lên mạng xã hội tìm kiếm và lấy các hình ảnh, video về các loại pháo rồi gửi qua tin nhắn facebook, đồng thời yêu cầu anh M. cung cấp số điện thọai, địa chỉ nhà để giao hàng.

Anh M. tin tưởng nên chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản của Kiên với tổng số tiền 2.760.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được tiền, Kiên chặn tài khoản facebook, cắt đứt liên lạc với anh M. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Kiên sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hà Tĩnh: Vừa ra tù, tiếp tục “sa lưới” vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Trần Trung Kiên đã khai nhận hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Ngày 29/12/2022, anh Ngô Tuấn M. gửi đơn trình báo lên Công an huyện Đức Thọ về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.760.000 đồng. Cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đối tượng Trần Trung Kiên là người thực hiện hành vi lừa đảo trên.

Sau quá trình điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 30/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Trung Kiên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Được biết, vào tháng 5/2022, Trần Trung Kiên bị TAND huyện Đức Thọ xử phạt 4 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cũng bằng hình thức trên. Đầu tháng 11/2022, Kiên ra tù trở về địa phương.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast