Khởi tố đối tượng mua hồng phiến từ Lào về “chơi”

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Tài (SN 1992), trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Khởi tố đối tượng mua hồng phiến từ Lào về “chơi”

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Chí Tài

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14/1/2020, Công an xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) tiến hành kiểm tra tại phòng số 214 khách sạn River thuộc thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1 thì phát hiện Nguyễn Chí Tài cùng Lê Anh Tú (SN 1986) trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn và Nguyễn Văn Vũ (SN 1994) trú tại thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra, Nguyễn Chí Tài lấy túi ni lông bên trong đựng 8 viên hồng phiến và một chai nhựa là dụng cụ sử dụng ma túy vứt ra ngoài cửa sổ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Chí Tài khai nhận: Trước đó, Tài mua tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) 10 viên hồng phiến đưa về để sử dụng. Tối 14/1/2020, Tài mang theo số hồng phiến trên cùng Lê Anh Tú và Nguyễn Văn Vũ đến thuê phòng tại khách sạn River để sử dụng ma túy. Cả 3 người sử dụng hết 2 viên, còn lại 8 viên, khi thấy lực lượng công an kiểm tra, Tài đã vứt qua cửa sổ nhưng bị phát hiện, thu giữ.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast