Kịp thời khống chế đám cháy tại cửa hàng máy tính ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vụ hỏa hoạn xảy ra ở cửa hàng máy tính tại số 130 đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh có thể xuất phát từ nguyên nhân chập điện.

Kịp thời khống chế đám cháy tại cửa hàng máy tính ở TP Hà Tĩnh

Lực lượng cứu hỏa có mặt ở hiện trường.

Lúc 20h15’ ngày 6/5, cửa hàng máy tính Trung Hiếu ở số 130 đường Nguyễn Du, thuộc TDP 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, hàng xóm đã thông báo tới lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa.

Kịp thời khống chế đám cháy tại cửa hàng máy tính ở TP Hà Tĩnh

Hỏa hoạn ở cửa hàng máy tính số 130, đường Nguyễn Du

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy cửa hàng máy tính bị khóa kín, khói bốc lên từ tầng 1. Lực lượng cứu hỏa đã di chuyển sang tầng 2 của căn nhà liền kề rồi phá một số thanh sắt, di chuyển xuống và dập lửa.

Sau chừng 20 phút, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Kịp thời khống chế đám cháy tại cửa hàng máy tính ở TP Hà Tĩnh

Nhiều tài sản trong cửa hàng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Đám cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi khá nhiều tài sản ở tầng 1 cửa hàng máy tính. Theo xác định của ngành chức năng, nguyên nhân ban đầu gây nên vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Thời điểm này, Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao.

Việc các thiết bị điện, dây dẫn điện xuống cấp và sự bất cẩn trong quá trình sử dụng của người dân có thể dẫn đến các sự cố quá tải, chập điện, phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt gây ra cháy, nổ. Vậy nên, người dân cần chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Chủ đề Cháy nổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast