Lừa bán cây cảnh qua Facebook, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Với thủ đoạn lừa bán cây cảnh trên mạng xã hội, Lê Văn Vĩnh (trú tại tỉnh Thanh Hóa) đã chiếm đoạt của nhiều bị hại, trong đó có người dân Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Lừa bán cây cảnh qua Facebook, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Bị can Lê Văn Vĩnh.

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Vĩnh (SN 1995, trú tại thôn Đồng Chành, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 25/4, Công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh Hồ Văn Th. (SN 1982, trú tại TDP 2, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) về việc thông qua việc mua bán cây cảnh trên mạng xã hội, anh đã bị một đối tượng là chủ tài khoản facebook “Nhà vườn Hà Tâm” lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 26 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ. Ngày 26/4, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ đối tượng Lê Văn Vĩnh tại Thanh Hóa.

Lừa bán cây cảnh qua Facebook, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Đối tượng Lê Văn Vĩnh dùng facebook đăng bán cây cảnh nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Công an huyện Thạch Hà, Lê Văn Vĩnh khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, y đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán cây cảnh qua mạng xã hội. Theo đó, Vĩnh dùng tài khoản facebook đăng bán cây cảnh giá rẻ vào các hội nhóm chơi cây cảnh, khi có người hỏi mua, đối tượng sẽ thống nhất giá bán và yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc trước. Sau khi người mua chuyển tiền cọc, Vĩnh sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền cọc đó, đồng thời xóa tài khoản facebook cũ, lập tài khoản mới để tiếp tục hoạt động.

Qua điều tra bước đầu, Lê Văn Vĩnh khai nhận với thủ đoạn trên, y đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Được biết, Lê Văn Vĩnh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đề nghị ai là bị hại đã bị đối tượng Lê Văn Vĩnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn tương tự, liên hệ đồng chí Phùng Khắc Đông - điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (số điện thoại 0878563647) để giải quyết.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast