Lừa đầu tư đất đai để chiếm đoạt gần 4,7 tỷ đồng, lĩnh 14 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - Đầu tư mua, bán đất bị thua lỗ dẫn tới mất khả năng thanh toán, Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt gần 4,7 tỷ đồng của 3 bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Lừa đầu tư đất đai để chiếm đoạt gần 4,7 tỷ đồng, lĩnh 14 năm tù giam

Chiều 20/4, TAND tỉnh tuyên án bị cáo Phạm Thị Oanh (SN 1980, trú xã Thạch Kim, Lộc Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2021, Phạm Thị Oanh vay tiền để đầu tư mua, bán đất trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Do làm ăn thua lỗ nên đến tháng 5/2022, Oanh còn nợ khoảng 6,3 tỷ đồng.

Do các khoản nợ quá hạn và liên tục bị đòi nợ nên trong thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022, Phạm Thị Oanh đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối như vay tiền để mua đất, chung vốn mua đất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng của 3 người bị hại tại xã Thạch Kim và Thạch Châu (huyện Lộc Hà).

Trong 3 bị hại, người nhiều nhất bị Oanh chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng, người ít nhất bị chiếm đoạt 900 triệu đồng.

Phạm Thị Oanh đã trả lại cho 3 bị hại tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Về nhân thân, Phạm Thị Oanh từng bị Công an huyện Lộc Hà xử phạt về hành vi “Đánh bạc”.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND tỉnh tuyên án bị cáo 14 năm tù giam.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast