Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày tết Nguyên đán Tân Sửu, một số người dân ở TP Hà Tĩnh, nhất là các nam thanh niên vẫn không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Những ngày nghỉ tết đầu tiên, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh khá đông. Phần lớn người dân khi ra đường đều chấp hành khá tốt Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân chưa có ý thức trong việc chấp hành pháp luật khi không đội mũ bảo hiểm lúc điều khiển xe máy ra đường. Ảnh chụp trên đường Mai Thúc Loan.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Trong số người vi phạm thì các nam thanh niên chiếm phần lớn. Việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Công Trứ.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Theo tìm hiểu, việc người dân không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông xuất phát từ suy nghĩ là nghỉ tết nên CSGT sẽ không kiểm tra, xử phạt. Ảnh chụp trên đường Lý Tự Trọng.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Nhiều thanh niên điều khiển xe máy nhưng chủ quan khi không đội mũ bảo hiểm trên đường Mai Thúc Loan.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Một người đàn ông chở theo trẻ nhỏ đã không đội mũ bảo hiểm cho bé trai này. Ảnh chụp trên đường Xuân Diệu.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định, nếu không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 200-300 ngàn đồng. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Công Trứ.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Đội mũ bảo hiểm là để bảo vệ phần đầu của người điều khiển phương tiện, phòng trường hợp không may xảy ra tai nạn hoặc va đập sẽ giảm bớt phần nào tác động tới đầu - một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể.

Nhiều người dân TP Hà Tĩnh “quên” đội mũ bảo hiểm khi ra đường ngày tết

Thay vì tìm cách đối phó với lực lượng CSGT, người dân nên chủ động chấp hành pháp luật mỗi khi ra đường. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng mỗi người. Ảnh chụp trên đường Xô viết Nghệ Tĩnh.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast