Phát hiện 31 vụ mua bán, vận chuyển linh kiện chế tạo súng trái phép

(Baohatinh.vn) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 31 vụ mua bán, vận chuyển linh kiện để chế tạo súng tự chế trái phép.

Lực lượng công an đã thu giữ 14 ống ngắm, 9 nòng súng, 16 ống truyền hơi, 14 ống giảm thanh, 4 báng súng, 8 bình nén khí…

Phát hiện 31 vụ mua bán, vận chuyển linh kiện chế tạo súng trái phép

Công an Cẩm Xuyên kiểm đếm số linh kiện chế tạo súng tự chế được thu giữ

Việc mua bán các linh kiện đều thông qua mạng xã hội, đặc biệt để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng trên địa bàn thường phân công nhau đặt mua từng bộ phận riêng lẻ, sau đó mới cùng “hợp tác” để chế tạo súng. Ngoài ra, các đối tượng còn chủ động trao đổi, liên lạc, cấu kết với người ngoại tỉnh, ngoại huyện để mua các bộ phận tháo rời, vận chuyển vào địa bàn huyện Cẩm Xuyên lắp ráp thành súng…

Phát hiện 31 vụ mua bán, vận chuyển linh kiện chế tạo súng trái phép

Cùng thời gian, Công an Hương Sơn cũng đã thu hồi được 184 khẩu súng cồn, súng hơi, súng kíp và súng PCP

Tuy nhiên, bằng việc triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bóc dỡ nhiều vụ mua bán, vận chuyển các linh kiện để chế tạo súng ở trên địa bàn.

Điển hình như trong tháng 12/2018 đã phát hiện Hoàng Trọng T. (trú tại xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) mua 1 ống ngắm, 1 ống giảm thanh, 1 ống truyền hơi) qua địa chỉ online ở Bắc Giang. T khai nhận mua số linh kiện nói trên để chế tạo súng; phát hiện Trần Hữu K. (trú tại Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) mua 1 ống ngắm, 1 bộ phận chuyển động cò súng qua mạng xã hội Facebook, để chế tạo súng. ..

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast