Tạm giam đối tượng chém người ở Hà Tĩnh rồi bỏ trốn ra Hà Nội

(Baohatinh.vn) - Viện KSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn lệnh tạm giam đối với bị can Trương Viết Công Hoàn (SN 1990, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Tạm giam đối tượng chém người ở Hà Tĩnh rồi bỏ trốn ra Hà Nội

Quyết định truy nã đối với Trương Viết Công Hoàn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 20h30’ ngày 30/1/2019, tại khu vực quán bi-a Galaxay của anh Nguyễn Tiến Hào (tổ dân phố 9, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) xảy ra vụ xô xát, ẩu đả giữa Trương Viết Công Hoàn và anh Võ Văn Tý (SN 1994, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê).

Lúc sau, Hoàn cầm con dao chém 1 nhát trúng vào vai phải và 1 nhát trúng vào bàn tay trái của anh Tý.

Anh Tý liền bỏ chạy ra ngoài đường thì Hoàn tiếp tục đuổi theo dùng dao chém 2 nhát vào chân trái người này khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị đến ngày 12/2/2019 thì ra viện.

Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Hà Tĩnh xác định, anh Võ Văn Tý bị tổn thương cơ thể 50%.

Tạm giam đối tượng chém người ở Hà Tĩnh rồi bỏ trốn ra Hà Nội

Anh Võ Văn Tý được đưa đi cấp cứu sau khi bị chém (1/2019)

Điều đáng nói, sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì Trương Viết Công Hoàn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 20/2/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã đối với Trương Viết Công Hoàn.

Ngày 24/10/2019, Trương Viết Công Hoàn bị Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Hương Khê.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra lệnh tạm giam bị can Trương Viết Công Hoàn với thời hạn 3 tháng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast